Triển khai nhiều "Công trường thanh niên tình nguyện" tại miền trung

NDO -

Sáng 31-10, Đoàn công tác "Chia sẻ yêu thương cùng miền trung" đã có mặt tại tỉnh Quảng Trị, triển khai đợt hoạt động hỗ trợ năm tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Quảng Nam và Thừa Thiên Huế khắc phục hậu quả thiên tai.

Thanh niên Quảng Trị xung kích tu sửa đường giao thông liên thôn, liên xã.
Thanh niên Quảng Trị xung kích tu sửa đường giao thông liên thôn, liên xã.

Tại huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị), Đoàn công tác của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, T.Ư Hội LHTN Việt Nam do đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam làm Trưởng đoàn đã đến thăm, trao 200 suất quà tặng người dân địa phương, trao quà tặng hai gia đình hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị 100 triệu đồng.

Đoàn công tác đã hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà trị giá 100 triệu đồng tặng năm hộ gia đình chịu thiệt hại do mưa lũ tại các huyện Hướng Hóa, Vĩnh Linh; khởi công công trình tình nguyện “Ngôi nhà Hạnh phúc” tặng đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn bị mất nhà do mưa lũ tại huyện Vĩnh Linh trị giá 50 triệu đồng.

Đoàn cũng đã đến thăm, động viên, trao tặng các thầy cô giáo và học sinh trường Tiểu học Vĩnh Khê nhiều thiết bị học tập và kinh phí sửa chữa trường học 50 triệu đồng. Đồng thời, khởi động chương trình “Triệu bữa cơm” trao hơn 10 nghìn suất ăn tặng 670 người dân huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị). Được biết, tổng trị giá Đoàn công tác hỗ trợ tại tỉnh Quảng Trị khoảng hơn 500 triệu đồng.

Dịp này, T.Ư Hội LHTN Việt Nam đã thăm, động viên bốn đội hình thanh niên tình nguyện đang trực tiếp hỗ trợ chính quyền địa phương và người dân khắc phục hậu quả thiên tai. 

Thông tin từ T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho biết: thời gian tới, chương trình "San sẻ yêu thương cùng miền trung" sẽ thành lập nhiều "Công trường thanh niên tình nguyện" tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam nhằm tích cực khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống cho nhân dân. 

Các hoạt động trọng tâm của chuỗi "Công trường thanh niên tình nguyện" gồm: dọn dẹp, phun khử khuẩn trường học, nhà dân; tu sửa nhà dân có hoàn cảnh khó khăn; trao quà tặng người dân, thanh thiếu nhi chịu ảnh hưởng do mưa lũ; trao năm nghìn áo phao tặng thanh niên tình nguyện tham gia cứu trợ, di tản người dân. 

Nhằm tăng cường hiệu quả của các hoạt động nêu trên, T.Ư Hội LHTN Việt Nam sẽ phối hợp nhiều tổ chức, đơn vị đẩy mạnh chương trình "Triệu bữa cơm" với thông điệp "San sẻ yêu thương - Chung tay cùng miền trung", cấp bách hỗ trợ người dân các tỉnh bị mưa lũ.

Theo đó, trao khoảng 150 nghìn suất ăn tặng người dân địa phương, đồng thời đóng góp ngày công tình nguyện khắc phục hậu quả thiên tai với tổng giá trị hơn 5,5 tỷ đồng. 

Từ ngày 31-10 đến hết tháng 11 tới đây, chương trình "San sẻ yêu thương cùng miền trung" do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, T.Ư Hội LHTN Việt Nam sẽ triển khai "Công trường thanh niên tình nguyện" tại các địa phương ở miền trung chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ thời gian qua.

Tập trung khắc phục hậu quả bão số 9