Chăm lo Tết người nghèo và gia đình chính sách

Trao quà tặng đối tượng chính sách, người lao động hoàn cảnh khó khăn

Tiếp tục hành trình chia sẻ yêu thương đến với cư dân mọi vùng miền trong cả nước, chiều ngày 15-1, tại trụ sở UBND xã Tạ An Khương Ðông (huyện Ðầm Dơi, tỉnh Cà Mau), đại diện Cơ quan thường trực Báo Nhân Dân tại Cần Thơ đã trao 77 phần quà Tết cho các gia đình là hộ nghèo, cận nghèo xã Tạ An Khương Ðông.

Ðại diện lãnh đạo địa phương trân trọng gửi lời cảm ơn và mong muốn Cơ quan thường trực Báo Nhân Dân tại Cần Thơ cùng đơn vị tài trợ tiếp tục đồng hành, chia sẻ khó khăn với bà con nghèo vùng sông nước Cà Mau, trong đó có xã Tạ An Khương Ðông, góp phần chung tay cùng chính quyền địa phương chăm lo tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội, công tác xóa đói, giảm nghèo ở cơ sở.

Trước đó, đại diện Cơ quan thường trực Báo Nhân Dân tại Cần Thơ cùng đơn vị tài trợ trao 23 phần quà Tết tặng hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn thị trấn Ðầm Dơi (huyện Ðầm Dơi). Toàn bộ 100 phần quà Tết được trao trên địa bàn huyện Ðầm Dơi (mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng) lần này do Cơ quan thường trực Báo Nhân Dân tại Cần Thơ vận động Công ty cổ phần Tập đoàn Ðồng Tâm - chủ đầu tư dự án Khu nhà ở thương mại An Sinh 2 (Happy Home), thuộc khu C3 trên địa bàn TP Cà Mau, góp phần chung tay cùng chính quyền chăm lo Tết cho người dân trong tỉnh.

★ Trong hai ngày 14 và 15-1, lãnh đạo Tỉnh ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn cùng đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh đến thăm, tặng quà, chúc Tết các cơ quan đơn vị lực lượng vũ trang, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng, thân nhân liệt sĩ, thương binh, đối tượng gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... Tại các nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh ân cần thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng; vượt qua khó khăn ổn định đời sống; góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp; đón Tết vui tươi, tiết kiệm, an toàn...

Dịp Tết này, tỉnh Lạng Sơn có 7.500 đối tượng được nhận quà của Chủ tịch nước. Ngoài ra từ nguồn kinh phí bảo đảm xã hội ngân sách tỉnh, các huyện, thành phố, nguồn quỹ phát động Tết vì người nghèo, các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm, tỉnh Lạng Sơn thăm, trao hơn 9.800 suất quà tặng đối tượng chính sách, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tỉnh phấn đấu 100% hộ nghèo được đón Tết ấm no, vui tươi...

Ngày 15-1, đồng chí Ðào Việt Trung, Ủy viên T.Ư Ðảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước cùng lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LÐLÐ) Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Nam Ðịnh tham dự Chương trình "Tết sum vầy" Xuân Canh Tý 2020 với công nhân Công ty CP Kinh Bắc - Thành Nam (xã Bình Minh, huyện Nam Trực).

Dịp này, lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Tổng LÐLÐ Việt Nam và lãnh đạo tỉnh trao 70 phần quà Tết, 200 thùng mì tôm tặng công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn đã có kế hoạch chi tiền thưởng lương tháng 13 năm 2019, tiền thưởng Tết cho người lao động và thông báo thời gian nghỉ Tết. Nhiều doanh nghiệp chuẩn bị xe hoặc hỗ trợ tiền vé xe cho công nhân về quê đón Tết…

★ Ngày 15-1, Ðoàn công tác của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đến thăm và chúc Tết các cán bộ, kỹ sư, công nhân đang làm việc tại Giàn công nghệ Trung tâm 3 (thuộc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro) và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện Côn Ðảo. Dịp này, Ðoàn trao tặng nhiều phần quà Tết cho gần 100 lao động dầu khí đang tham gia sản xuất trên giàn. Ðoàn đến viếng Nghĩa trang Hàng Dương (huyện Côn Ðảo); thăm, tặng quà một số gia đình chính sách trên địa bàn huyện.

★ Sáng 15-1, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam (thuộc T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam) phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức chương trình "Hỗ trợ sinh viên về quê đón Tết". Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã trao gần 500 phần quà tặng sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; triển khai các chuyến xe đưa hơn 300 sinh viên ở các tỉnh miền trung, miền núi Tây Bắc về nhà đón Tết; trao gần 100 phần quà tặng cán bộ Ðoàn, Hội có hoàn cảnh khó khăn tại Thủ đô Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Chương trình được tổ chức hằng năm, kể từ năm 2013; đã huy động tổng cộng gần sáu tỷ đồng từ các nguồn lực xã hội, hỗ trợ gần 9.000 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

★ Ngày 15-1, Sở Giáo dục và Ðào tạo (GD và ÐT) Hà Nội phối hợp Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tổ chức gặp mặt, tặng quà các giáo viên là vợ và các em học sinh là con của các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại biển, đảo. Theo đó, hơn 90 phần quà đã được trao tặng, trong đó 73 phần quà tặng học sinh và 18 phần quà tặng các nhà giáo. Mỗi học sinh nhận một phần quà tặng và một triệu đồng của ngành GD và ÐT Hà Nội; mỗi nhà giáo nhận một phần quà tặng và bốn triệu đồng của ngành GD và ÐT Hà Nội và Liên đoàn Lao động TP Hà Nội.