Trao 2.000 bồn chứa nước cho người dân vùng hạn mặn Bến Tre

NDO -

Ngày 21-11, tại UBND xã Phong Nẫm (huyện Giồng Trôm), Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre tổ chức chương trình trao tặng 2.000 bồn chứa nước hỗ trợ khắc phục hạn mặn cho người dân tỉnh Bến Tre.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng lãnh đạo chính quyền địa phương dự và trao bồn chứa nước cho người dân tỉnh Bến Tre.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng lãnh đạo chính quyền địa phương dự và trao bồn chứa nước cho người dân tỉnh Bến Tre.

Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo tỉnh Bến Tre, các sở ban, ngành và người dân địa phương.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng lãnh đạo chính quyền địa phương, nhà tài trợ đã trao tặng 2.000 bồn chứa nước, mỗi bồn chứa 500 lít cho nhằm hỗ trợ khắc phục hạn mặn cho người dân tỉnh Bến Tre.

Đồng thời, Tập đoàn Tân Á Đại Thành cũng trao tặng 50 triệu đồng giúp người dân địa phương khắc phục hạn mặn. Đối tượng thụ hưởng là hộ gia đình chính sách, gia đình nghèo bị ảnh hưởng bởi hạn mặn. 

Theo thống kê của UBND tỉnh Bến Tre, mùa khô năm 2019 - 2020 tình hình hạn hán, xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh Bến Tre rất khốc liệt gây thiệt hại lớn đến sản xuất và đời sống của người dân.

Trao 2.000 bồn chứa nước cho người dân vùng hạn mặn Bến Tre -0
 Lãnh đạo chính quyền địa phương cùng nhà tài trợ trao bồn chứa nước cho người dân.

Theo đó, chỉ tính riêng lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản có 27.985 ha cây ăn quả, 1,2 triệu hoa kiểng các loại, 600 ha cây giống, 168 ha hoa màu, 3.097 ha nuôi thủy sản bị thiệt hại và ảnh hưởng, ước tổng giá trị thiệt hại đến nay khoảng 1.660 tỷ đồng.

Đồng thời, hàng nghìn hộ dân thiếu nước sinh hoạt do hạn mặn. Hiện tại, tỉnh đang tập trung các giải pháp như: xây dựng hệ thống thủy lợi; vận động người dân trữ nước mưa, nước ngọt; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện hạn mặn như hiện nay.