Trao 1.500 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân Quỳnh Lưu

NDO -

NDĐT - Hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2019) và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, sáng 12-12, tại xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), Đoàn thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An phối hợp một số cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn Quỳnh Lưu tổ chức Chương trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân đi biển.

Trao 1.500 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân Quỳnh Lưu

Tham dự chương trình có lãnh đạo: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, huyện Quỳnh Lưu, các em học sinh và đông đảo bà con ngư dân trên địa bàn.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã trao 1.500 lá cờ Tổ quốc cho bà con ngư dân các xã ở Quỳnh Lưu. Những lá cờ Tổ quốc sẽ được bà con ngư dân thường xuyên treo trên đỉnh ca bin của tàu để thể hiện sự trang nghiêm, niềm tự hào dân tộc và chủ quyền tổ quốc ở khơi xa.

Đây là chương trình có ý nghĩa tiếp sức, động viên tinh thần bà con ngư dân, giúp bà con yên tâm vươn khơi, cùng chung tay, góp sức khẳng định và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Dịp này, các cơ quan, đơn vị phối hợp tổ chức chương trình dành 30 suất quà và 10 chiếc xe đạp tặng các hộ ngư dân nghèo và các em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn.