Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp nhận 25.000 khẩu trang ủng hộ công nhân lao động

NDO -

Chiều 11-6, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn đã tiếp nhận quà ủng hộ gồm 25.000 khẩu trang từ gia đình bà Hoàng Thị Kim Loan hỗ trợ công nhân lao động.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp nhận 25.000 khẩu trang ủng hộ công nhân lao động

Gửi 25.000 khẩu trang tới công nhân lao động thông qua Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, bà Loan mong công nhân lao động hãy an tâm cùng cả nước chống dịch. 

Bà Loan cho biết, từ khi dịch bệnh xảy ra đến nay, gia đình bà đã ủng hộ 100.000 khẩu trang y tế thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, và một số bệnh viện trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đây là tấm lòng của gia đình, hành động nhỏ, mong muốn chia sẻ với Đảng và Nhà nước trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

“Gia đình tôi mong muốn sẽ có cơ hội tiếp tục chung tay cùng với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cấp Công đoàn trong hành trình thiện nguyện, chia sẻ một phần khó khăn với công nhân lao động”, bà Loan chia sẻ.

Phát biểu tại lễ tiếp nhận, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu bày tỏ tình cảm trân trọng, cảm ơn tấm lòng của gia đình bà Hoàng Thị Kim Loan - một công dân Thủ đô Hà Nội - với công tác phòng chống dịch Covid-19 nói chung và công nhân lao đông nói riêng.
Thông tin về tình hình công nhân, viên chức, lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhất là tại tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết, số công nhân lao động thuộc diện bị cách ly phong tỏa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang không ngừng tăng lên. Thời gian nghỉ cách ly lên đến gần một tháng, đồng nghĩa với nghỉ việc, khiến thu nhập, đời sống của người lao động gặp không ít khó khăn. 

Thông qua các chính sách, Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn đã dành nhiều nguồn lực chăm lo cho công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, tuy nhiên công nhân lao động ngoại tỉnh, đang thuê trọ tại Bắc Giang và Bắc Ninh rất cần thêm sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm như gia đình bà Hoàng Thị Kim Loan.

Nhấn mạnh công nhân lao động là lực lượng rất dễ bị tổn thương khi gặp khủng hoảng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu mong muốn từ góc độ một công dân Thủ đô tích cực làm thiện nguyện, bà Loan tiếp tục kêu gọi sự chung tay ủng hộ của các tấm lòng thiện nguyện, đồng hành với tổ chức Công đoàn, qua đó hỗ trợ nhiều hơn cho công nhân lao động.

Ông Ngọ Duy Hiểu cho biết: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ sớm chuyển số quà 25.000 khẩu trang tới cho công nhân lao động tại hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh.