Tổng kết Chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương

NDO -

Ngày 26-12, tại thành phố Thanh Hoá, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam phối hợp Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức Hội nghị tổng kết ba năm Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 1 (2018-2020).

Hội LHPN Việt Nam và Bộ Tư lệnh BĐBP ký kết Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" giai đoạn 2021 – 2025.
Hội LHPN Việt Nam và Bộ Tư lệnh BĐBP ký kết Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" giai đoạn 2021 – 2025.

Đồng chí Trương Hoà Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo tổng kết nêu rõ: Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” đã đánh dấu một bước tiến cao hơn của sự gắn bó, thủy chung, sự phối hợp hoạt động hiệu quả, thiết thực giữa hai ngành trong nhiều năm qua. 

Qua ba năm triển khai, chương trình đạt được những kết quả cụ thể bằng những con số ấn tượng: gần 100 đơn vị, mạng lưới, hiệp hội, tổ chức nhận hỗ trợ 110 xã biên giới thuộc chương trình (vượt 20 xã so với kế hoạch). Tổng nguồn lực huy động từ chương trình đạt khoảng 150 tỷ đồng. Riêng số tiền vận động qua cổng thông tin nhân đạo 1400 là gần bốn tỷ đồng hỗ trợ mô hình sinh kế tại 39 xã thuộc chương trình. Kết quả 110/110 xã đạt chỉ tiêu Chương trình đề ra về hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. Chương trình hỗ trợ gần sáu triệu con giống gia súc, gia cầm; 4,4 tỷ đồng cho hội viên vay vốn; triển khai 321 mô hình sinh kế giúp phụ nữ nghèo phát triển kinh tế; trao học bổng trị giá hơn bảy tỷ đồng tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn...

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình đánh giá cao sáng kiến của Hội LHPN Việt Nam và Bộ Tư lệnh BĐBP phối hợp triển khai Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương". Đồng thời khẳng định, những kết quả hết sức tích cực từ chương trình góp phần đem lại những đổi thay rõ rệt cho vùng biên cương - phên dậu thân yêu của Tổ quốc.  Phó Thủ nhấn mạnh, thời gian tới hai bên cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể thành viên phải là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; tích cực, chủ động phối hợp cùng lực lượng nòng cốt, chuyên trách và cấp ủy, chính quyền địa phương vận động hội viên, phụ nữ và đồng bào chấp hành nghiêm Luật Biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam, Nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, hiệp định, quy chế biên giới, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở địa phương.

Đồng chí Trương Hoà Bình đề nghị các tỉnh quan tâm ưu tiên nguồn lực để Hội LHPN và BĐBP có điều kiện tham gia thực hiện chương trình, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn trong cuộc sống, để đồng bào tuyệt đối tin tưởng vào Đảng, trung thành với Tổ quốc, chung tay bảo vệ an ninh biên giới quốc gia; Các xã thuộc Chương trình Đồng hành biên cương đều nằm trong địa bàn được thụ hưởng Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030. 

Phó Thủ tướng cho rằng, trong giai đoạn tới, Chương trình không chỉ là sự phối hợp giữ Hội LHPN Việt Nam và BĐBP mà phải là sự tổng hợp sức mạnh của nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, sự chung tay của nhiều nguồn lực khác nhau trong xã hội; phát huy sáng kiến, năng lực giám sát, quản lý, điều hành, giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp ngay tại cơ sở; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội.

Tại hội nghị, ban tổ chức phát động và ký kết Kế hoạch triển khai Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" giai đoạn 2021 – 2025 với mục tiêu nâng tầm, mở rộng chương trình theo phương châm “Đồng lòng, sáng tạo, thực chất, bền vững”. Theo đó, hai bên tiếp tục hỗ trợ 110 xã biên giới giai đoạn 2018 - 2020 và hỗ trợ bổ sung 100 xã biên giới khó khăn, ưu tiên các xã chịu ảnh hưởng nặng nề từ biến đổi khí hậu.