Tổ chức Tết trồng cây tại các địa phương

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, hiện bộ phận không khí lạnh tiếp tục di chuyển xuống phía nam. Hôm nay (7-3), không khí lạnh ảnh hưởng đến các nơi ở phía đông Bắc Bộ, bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía tây Bắc Bộ.

Lãnh đạo tỉnh Lai Châu và Tập đoàn Điện lực Việt Nam tham gia Tết trồng cây.
Lãnh đạo tỉnh Lai Châu và Tập đoàn Điện lực Việt Nam tham gia Tết trồng cây.

Các tỉnh phía đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 15 đến 18oC, vùng núi có nơi dưới 14oC. Trên biển, vịnh Bắc Bộ và khu vực bắc Biển Ðông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 1. Trước diễn biến thời tiết nguy hiểm trên biển, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với gió mạnh, sóng lớn; thông báo cho chủ và thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh...

* Ngày 6-3, tại Ðà Nẵng, UBND quận Sơn Trà và Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet) phối hợp tổ chức "Lễ phát động kêu gọi xã hội hóa cây xanh, thiết bị vui chơi tại các công viên, vườn dạo trên địa bàn quận Sơn Trà". Theo đó, trong năm 2021, GreenViet sẽ hỗ trợ cây trồng tại bốn công viên, vườn dạo trên địa bàn quận Sơn Trà. Tại buổi lễ, người dân cùng ban tổ chức đã trồng 50 cây dừa lớn tại khu vực quỹ đất trồng cây Nhà văn hóa phường Nại Hiên Ðông.

* Ngày 6-3, Công an tỉnh Bắc Kạn tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây "Ðời đời nhớ ơn Bác Hồ". Theo đó, đã trồng các loại cây ăn quả, cây lấy gỗ, phủ xanh diện tích đất trống khu vực khuôn viên Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ tổ 12, phường Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn.

* Ngày 5-3, tại huyện Nậm Nhùn ( Lai Châu), Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam (EVN) tổ chức Lễ phát động chương trình trồng mới và chăm sóc một triệu cây xanh trong giai đoạn 2021 - 2025. EVN và các đơn vị thành viên sẽ chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch trồng cây xanh tại tất cả các cấp đơn vị. Riêng năm 2021 sẽ trồng mới và chăm sóc 100.000 cây xanh.

* Do ảnh hưởng dịch Covid-19, hiện nay nhiều diện tích cà chua tại huyện Nghĩa Hưng (Nam Ðịnh) không thể tiêu thụ được, người dân cũng không thu hoạch vì giá quá thấp. Cụ thể, giá cà chua loại 1 hiện tại là 700 đồng/kg, nếu thuê người hái với tiền công từ 200.000 đến 250.000 đồng/ngày thì tiền bán cà chua còn không đủ trả tiền công hái.

* Sau thời điểm tỉnh Gia Lai nới lỏng giãn cách xã hội do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thương lái đổ về các vùng trồng dưa hấu thu mua với giá cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Nếu trước Tết Nguyên đán, giá dưa chỉ từ 1.000 đến 2.000 đồng/kg thì đến thời điểm đầu tháng 3 này, dưa hấu cắt tại ruộng có giá 7.000 đến 8.000 đồng/kg; dưa tuyển có giá hơn 10.000 đồng/kg. Bình quân, nông dân lãi hơn 200 triệu đồng/ha.

* Năm 2021, tỉnh Sóc Trăng đã tuyên truyền, khuyến cáo nông dân chỉ sản xuất hai vụ lúa nhằm tránh thiệt hại do hạn mặn gây ra. Tuy nhiên, đến nay, nông dân trên địa bàn các huyện Long Phú, Mỹ Xuyên vẫn tiếp tục sản xuất lúa vụ 3. Trước thực trạng này, ngành nông nghiệp tiếp tục theo dõi chặt chẽ nguồn nước và đo độ mặn thường xuyên tại các cống, cửa sông để thông báo kịp thời cho người dân chủ động sản xuất.

* Vụ đông xuân 2021, tỉnh Cao Bằng chuyển đổi hơn 825 ha cây trồng trên đất lúa cho hiệu quả thấp sang trồng các loại cây trồng có giá trị kinh tế, gồm: 742 ha trồng cây hằng năm; 35,6 ha trồng cây lâu năm; 48 ha nuôi trồng thủy sản kết hợp với trồng lúa. Trọng tâm chuyển đổi tập trung vào phát triển một số cây trồng có thế mạnh, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu; tổ chức sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, góp phần tăng giá trị sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân.

PV và CTV