Tìm thấy thi thể người ông trong vụ ba ông cháu ngã xuống kênh

NDO -

Theo thông tin từ thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, sau nhiều nỗ lực phối hợp tìm kiếm của các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương, đến khoảng 2 giờ 30 phút ngày 16-9, thi thể người ông trong vụ ba ông cháu ngã xuống kênh tại tổ dân phố Tiên Rằm, thị trấn Hợp Hòa đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình để tiến hành các nghi lễ ma chay theo phong tục địa phương.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân trong đêm.
Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân trong đêm.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 15-9, ông N.V.H, tổ dân phố Tiên Rằm, thị trấn Hợp Hòa chở theo hai cháu bằng xe máy đi dọc theo bờ kênh thủy lợi Liễn Sơn. Khi đến gần cầu kênh, xe bị mất lái đổ về hướng lòng kênh khiến ba ông cháu rơi xuống nước.

Hậu quả, cháu N.C.P (6 tuổi) và cháu P.A.Đ (4 tuổi) bị đuối nước, ông N.V.H mất tích. Đến 22 giờ ngày 15-9, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể hai cháu bé.

Sau nhiều nỗ lực tiếp tục tìm kiếm, đến khoảng 2 giờ 30 phút sáng 16-9, thi thể ông N.V.H được tìm thấy cách khu vực xảy ra tai nạn khoảng 50m.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ông mất tích, hai cháu đuối nước