Tìm thấy thi thể du khách còn lại bị lũ cuốn tại Lâm Đồng

NDO -

Sáng 2-12, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ hai trong vụ hai du khách mất tích do lũ cuốn vào chiều 29-11, tại huyện Lạc Dương (Lâm Đồng). 

Thi thể hai du khách bị lũ cuốn đều được tìm thấy tại khu vực cầu treo bị lũ cuốn sập.
Thi thể hai du khách bị lũ cuốn đều được tìm thấy tại khu vực cầu treo bị lũ cuốn sập.

Từ hiện trường, Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương Lê Chí Quang Minh thông tin, khoảng 6 giờ 15 phút sáng nay, lực lượng chức năng xã Đạ Chais, huyện Lạc Dương, phát hiện thi thể mắc kẹt ngay dưới cầu treo bị lũ cuốn sập. Nhận thông tin, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận hiện trường, dùng máy thủy lực cắt thép cầu treo để đưa thi thể nạn nhân lên bờ. Sau khi tiến hành nhận dạng, nạn nhân được xác định là N.T.H.M (SN 1989, ngụ TP Hồ Chí Minh).

Khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa về Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng để thực hiện các thủ tục cần thiết, trước khi bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, khoảng 13 giờ, ngày 1-12, cũng ngay tại khu vực cầu treo bị sập, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy nạn nhân L.T.Q.T (SN 1992, ngụ TP Hồ Chí Minh).

Trong ba ngày qua, lực lượng cứu hộ được huy động hơn 200 người, gồm cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ tỉnh, huyện; công an, quân sự huyện; đội PCCC và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn tự quản thị trấn Lạc Dương, lực lượng xã Đạ Chais và Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà… được chia thành các nhóm triển khai công tác tìm kiếm hai du khách mất tích do lũ cuốn trên suối Klong Klanh, kéo dài khoảng 4-5km.