Tìm được 5 thi thể bị vùi lấp tại huyện Phước Sơn

NDO -

Sáng 30-10, thông tin từ UBND huyện Phước Sơn cho biết, đến nay, lực lượng chính quyền và người dân xã Phước Lộc (huyện Phước Sơn) đã tìm được năm thi thể trong vụ sạt lở đất tại thôn 6, xã Phước Lộc, làm 11 người mất tích.

Hiện trường vụ sạt lở tại thôn 6, xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn.
Hiện trường vụ sạt lở tại thôn 6, xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn.

Đồng chí Nguyễn Quảng, Phó Chủ tịch phụ trách UBND huyện Phước Sơn cho biết, ngôi làng xảy ra vụ sạt lở đất tại xã Phước Lộc nằm cách thị trấn Khâm Đức (Phước Sơn) khoảng 60 km (nằm tiếp giáp với tỉnh Kon Tum). Sau bão số 9, tuyến đường từ trung tâm huyện lên năm xã vùng cao của huyện bị sạt lở nghiêm trọng, nên lực lượng cứu hộ của huyện, của tỉnh… chưa tiếp cận được hiện trường.

Trước tình hình đó, huyện đang chỉ đạo xã Phước Lộc huy động lực lượng công an xã, dân quân và người dân địa phương tìm kiếm. Kết quả, trong ngày hôm qua, đã tìm được năm thi thể tại khu vực thôn 6, xã Phước Lộc.

Trao đổi với PV Báo Nhân Dân, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cho biết, hiện công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại xã Phước Lộc (huyện Phước Sơn) đang gặp nhiều khó khăn, do tuyến đường giao thông huyết mạch từ trung tâm huyện Phước Sơn vào xã Phước Lộc đang bị sạt lở nặng, chưa thông được. Do vậy, sáng nay, UBND tỉnh đã cử Đoàn công tác lên huyện Phước Sơn để triển khai các phương án tìm kiếm cứu nạn.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh khẩn trương phối hợp huyện Phước Sơn tiếp tục huy động lực lượng bộ đội tập trung nỗ lực thông khoảng 30 km đường đang bị sạt lở núi, để sớm tiếp cận hiện trường, tìm kiếm các nạn nhân đang còn mất tích tại xã Phước Lộc…