Tiểu thương chợ Vinh lại trắng tay vì mưa lụt

NDO -

NDĐT - Trận mưa lớn lịch sử ở TP Vinh (Nghệ An), đã khiến chợ Vinh bị ngập sâu hàng mét làm nhiều hàng hóa bị ngâm nước, hư hỏng nặng khiến nhiều tiểu thương có nguy cơ trắng tay.

Nhiều hàng hóa của các tiểu thương chợ Vinh bị hư hỏng do ngập vì mưa lụt.
Nhiều hàng hóa của các tiểu thương chợ Vinh bị hư hỏng do ngập vì mưa lụt.

Ba ngày sau sau trận mưa lịch sử, hàng hóa vẫn ngổn ngang ở khu vực đình Tây chợ Vinh. Dọc theo các tuyến đường Nguyễn Huân, Trần Đăng Ninh, Phạm Nguyên Du… các tiểu thương vừa tất bật lau dọn, phơi hong hàng hóa vừa tranh thủ bán hàng. Tại đây, 129 quầy hàng nông sản bị thiệt hại nặng nhất, do lạc, vừng, đậu xanh, gạo… ước lên đến cả trăm tấn bị ngâm nước. Ngay sau nước lụt rút, hàng trăm đoàn viên thanh niên, cùng lực lượng công an đã có mặt kịp thời để giúp tổng vệ sinh môi trường chợ Vinh, cũng như hỗ trợ bà con di chuyển số hàng hóa bị ướt này lên xe tải để chở đến các lò sấy nhằm vớt vát lại một phần thiệt hại.

Bà Nguyễn Thị Lan, một tiểu thương bị thiệt hại nặng nề bởi trận lụt thở dài: "Không chỉ bị thiệt hại tài sản, giờ đây chúng tôi còn phải tốn công thu dọn vì nếu để lâu sẽ bị hư thối, không thể kinh doanh tiếp được. Nhiều hộ phải mất cả tiền thuê cửu vạn thu dọn. Nông sản sau trận lụt lịch sử đã nảy mầm, không thể bán được, đành phải đổ bỏ làm thức ăn gia súc". Được biết, bà Lan là một trong nhiều hộ kinh doanh hàng nông sản ở chợ Vinh này bị thiệt hại nặng nề bởi trận lụt chợ Vinh năm 2017. Để đối phó với lụt, bà cùng một số tiểu thương đã đầu tư một khoản tiền không nhỏ, làm giá để hàng bằng sắt cao 1,5m, nhưng do mưa lớn quá bất ngờ, nước lên nhanh và dâng cao so với trận lụt năm 2017, khiến hàng hóa không kịp di chuyển đã bị ngập ướt...

Tiểu thương chợ Vinh lại trắng tay vì mưa lụt ảnh 1

Phơi hong hàng hóa bị ướt ở đình phía Tây chợ Vinh

Trời hửng nắng, các tuyến đường chung quanh các đình chợ Vinh biến thành nơi phơi hàng hóa bất đắc dĩ của bà con tiểu thương. Thậm chí, các con đường, bậc thang, ngõ ngách tại chợ Vinh cũng trở thành nơi phơi hàng. Một số hàng hóa có thể cứu vãn sẽ được lau chùi khô để tiếp tục buôn bán nhưng buộc phải giảm giá mạnh bởi bao bì, nhãn mác hầu như không còn. Phía trong các quầy hàng vải, người dân đang rũ tung từng cây vải bị ướt và dùng quạt hong khô, sợ vải bị ố, mốc cóc, giảm phẩm cấp. Ở các quầy hàng sắt, mọi người đang dùng dầu mỡ để bảo quản hàng hóa không bị sét gỉ…

Trưởng Ban quản lý chợ Vinh Tô Thanh Nhân cho biết: Ngay khi nước rút, Ban quản lý chợ đã huy động lực lượng tình nguyện cùng với Công ty môi trường đô thị và các tiểu thương tiến hành tổng vệ sinh, nhanh chóng thu gom hàng chục tấn rác thải để bà con sớm buôn bán, kinh doanh trở lại. Nhiệm vụ bảo vệ tài sản bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các tiểu thương được Ban quản lý đặt lên hàng đầu.

Tiểu thương chợ Vinh lại trắng tay vì mưa lụt ảnh 2

Sau lụt Công ty môi trường đô thị đã vận chuyển hàng chục tấn rác để sớm đưa chợ Vinh trở lại hoạt động.

Ông Nhân cho biết thêm: Theo yêu cầu của Chủ tịch UBND TP Vinh, Ban quản lý chợ Vinh cũng đã điều 15 nhân viên xuống hiện trường nhằm thống kê thiệt hại của bà con tiểu thương, để có những đề xuất lên cấp trên sớm có những chính sách hỗ trợ kịp thời cho bà con. Được biết, sau trận lũ năm 2017, UBND tỉnh Nghệ An đã có ngay chính sách hỗ trợ kịp thời cho các tiểu thương chợ Vinh bị thiệt hại nặng nề như: miễn giảm thuế, phí và tạo điều cho bà con có nhu cầu vay vốn kinh doanh... Ông nhẩm tính, có khoảng 1.800 hộ kinh doanh ở phía ngoài đình chính, nhất là đình Tây và đình Đông chợ Vinh là những khu vực bị ngật lụt sâu, bị thiệt hại nặng nề. Tuy chưa có báo cáo thiệt hại cụ thể, nhưng sẽ có không ít tiểu thương nguy cơ mất trắng hàng hóa, nhất là một số hộ kinh doanh ở khu vực nông sản.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh đã đi thị sát tình hình ngay trong mưa lụt ở chợ Vinh trong cả trận lụt năm 2017 và 2019 này. Còn nhớ, năm 2017, sau khi đi thị sát, Bí thư Tỉnh ủy đã yêu cầu các ban, ngành cùng TP Vinh sớm nghiên cứu triển khai dự án nâng cấp chợ, cũng như củng cố lại hệ thống thoát nước, có giải pháp chống ngập úng cho khu vực chợ Vinh để bà con yên tâm buôn bán. Tuy nhiên, ngoại trừ lắp đặt hệ thống trạm bơm dã chiến để bơm giảm ngập cho chợ Vinh; còn các vấn đề công việc khác đều đang dậm chân tại chỗ bởi một lý do cơ bản, đó là khoản tiền nâng cấp và chống ngập cho chợ Vinh không hề nhỏ, TP Vinh khó đảm đương được...

Thiết nghĩ, trong lúc cần một giải pháp căn cơ toàn diện chống ngập cho toàn TP Vinh, cũng như việc nâng cấp chống ngập cho chợ Vinh, Ban quản lý chợ cần hoán đổi vị trí một số khu vực kinh doanh cho phù hợp như các quầy kinh doanh nông sản, hàng mã cần đổi đến vị trí cao hơn. Trên tất cả, bà con tiểu thương cần có giải pháp tự cứu mình, như làm thêm các giá để hàng hóa lên cao. Đặc biệt, nắm chắc tình hình mưa lụt để có giải pháp nhanh chóng di dời hàng hóa đến nơi cao, an toàn…