Tiếp tục tìm kiếm 13 nạn nhân mất tích ở xã Trà Leng

NDO -

Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My (Quảng Nam) Trần Văn Mẫn cho biết, sáng 8-11, lực lượng chức năng tiếp tục triển khai tổ chức tìm kiếm 13 nạn nhân đang mất tích trong vụ sạt núi tại thôn 1, xã Trà Leng sau hai ngày tạm dừng để tránh bão số 10.

Lực lượng cứu hộ tổ chức tìm kiếm lòng hồ Thủy điện sông Tranh 2
Lực lượng cứu hộ tổ chức tìm kiếm lòng hồ Thủy điện sông Tranh 2

Lực lượng tham gia tìm kiếm trong đợt này gồm: Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, Lữ đoàn công binh 270 (Quân khu 5), Công an huyện Nam Trà My, Ban chỉ huy Quân sự huyện Nam Trà My và lực lượng chức năng xã Trà Leng.

Tiếp tục tìm kiếm 13 nạn nhân mất tích ở xã Trà Leng -0

Theo đó, lực lượng cứu chia làm  hai mũi tổ chức tìm kiếm trên hai khu vực là: sông Leng và lòng hồ Thủy điện sông Tranh 2…

Trước đó, Như tin Nhân Dân Điện tử đã đưa, vụ sạt lở đất tại làng ông Đề, thôn 1, xã Trà Leng (vào 28-10) đã làm 15 ngôi nhà bị vùi lấp, 55 người dân bị chết, bị thương và mất tích. Đến nay, có 33 người may mắn cứu sống, chín người chết và 13 người mất tích chưa tìm được…

Các vụ sạt lở đất nghiêm trọng ở Quảng Nam