Tiếp tục lùi thi Kỹ năng nghề quốc gia do dịch Covid-19

NDO -

NDĐT- Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 năm nay sẽ tiếp tục lùi thời gian tổ chức do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Thí sinh dự thi Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 10 năm 2018 (Ảnh: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp).
Thí sinh dự thi Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 10 năm 2018 (Ảnh: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp).

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa có văn bản gửi đến các đoàn dự thi Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020 thông báo tiếp tục lùi thời gian tổ chức kỳ thi này do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19).

Theo cơ quan này, do diễn biến của tình hình dịch Covid-19 ở Việt Nam ngày càng phức tạp, Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 tiếp tục được lùi thời gian tổ chức cho tới khi tình hình dịch Covid-19 ổn định và được kiểm soát. Thời gian tổ chức sự kiện này sẽ được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thông báo chính thức tới các đoàn dự thi trước hai tháng.

Trước đó, Kỳ thi này đã được dời từ cuối tháng 3 sang cuối tháng 4 năm nay.

Các thí sinh đạt kết quả cao tại Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 sẽ được tuyển chọn tham dự Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ 13 năm 2020 diễn ra tại Singapore và Kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 46 năm 2021 diễn ra tại Thượng Hải (Trung Quốc).

Trước đó, Kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ 10 năm 2018 diễn ra từ ngày 13 đến 20-5-2018 tại Thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Nam. Hoạt động này thu hút 56 đoàn với 520 thí sinh dự thi ở 26 nghề, tổ chức thi ở sáu hội đồng thi quốc gia.

Kỳ thi đã chọn 63 thí sinh đạt giải nhất, 15 thí sinh đạt giải nhì, 71 thí sinh đạt giải ba, 154 thí sinh đạt giải khuyến khích. Sáu đoàn có thành tích cao nhất là: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải.