Tiếp nhận 80 công dân từ Liên bang Nga về cách ly tại Hòa Bình

NDO -

Chiều 31-10, Bộ chỉ huy quân sự và Sở Y tế tỉnh Hòa Bình đã tổ chức tiếp nhận 80 công dân Việt Nam nhập cảnh từ Liên bang Nga vào khu cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch Covid 19 tại Hòa Bình.

Các công dân được cấp phát khẩu trang, nước rửa tay, đồ dùng cá nhân, hướng dẫn cách phòng chống dịch trước khi vào khu vực cách ly.
Các công dân được cấp phát khẩu trang, nước rửa tay, đồ dùng cá nhân, hướng dẫn cách phòng chống dịch trước khi vào khu vực cách ly.

Đây là 80 trong số 350 công dân Việt Nam đang học tập, công tác, lao động tại Liên bang Nga về nước trên chuyến bay VN 5062 hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn khoảng 9 giờ ngày 31-10, được Bộ tư lệnh Quân khu 3 chở về Hòa Bình.

Trong số 80 công dân cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch Covid 19 đợt này tại tỉnh có 43 nam và 37 nữ và năm trẻ em dưới hai tuổi.

Địa điểm cách ly tập trung tại Trung đoàn 814, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hòa Bình, thuộc tổ 14, phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình. 

Ngay khi tiếp nhận, lực lượng chức năng đã cấp phát khẩu trang, nước rửa tay, đồ dùng cá nhân, hướng dẫn cách phòng, chống dịch Covid-19; đo thân nhiệt, khám sàng lọc. Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh trực tiếp phục vụ, bố trí nơi ăn, ở, sinh hoạt cho người được cách ly.

Quá trình cách ly theo quy định của Bộ Y tế, các công dân sẽ được theo dõi y tế thường xuyên, đo thân nhiệt hai lần một ngày, hai lần xét nghiệm Covid-19. 

Đây là đợt tiếp nhận thứ 10 của tỉnh Hòa Bình, do đó, các cơ quan chức năng đã xây dựng các phương án xử lý kịp thời và có hiệu quả trong trường hợp phát hiện công dân có dấu hiệu nghi ngờ dương tính với Covid-19.

Tập trung phòng, chống dịch Covid-19