Thủy điện Trị An xả lũ từ ngày 17-9

NDO -

NDĐT- Chiều 16-9, Công ty Thủy điện Trị An nằm trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, cho biết, để bảo đảm an toàn hồ thủy điện, bắt đầu từ 9 giờ sáng 17-9, sẽ xả nước điều tiết qua tràn xuống hạ lưu.

Thủy điện Trị An xả lũ. (Ảnh tư liệu)
Thủy điện Trị An xả lũ. (Ảnh tư liệu)

Theo Giám đốc Công ty Thủy điện Trị An Võ Tuấn Nhẫn, hiện lượng nước về hồ đạt 60,8m và đang gia tăng (mực nước đầy hồ là 62m). Những ngày qua, do mưa nhiều, lưu lượng nước từ thượng nguồn đổ về hồ đạt khoảng 1.500m3/s và dự kiến trong ba ngày tới có thể đạt 1.900m3/s. Do đó, để bảo đảm an toàn hồ thủy điện, duy trì mực nước hồ chứa theo quy định, Công ty Thủy điện Trị An sẽ tiến hành xả nước qua tràn với lưu lượng 150m3/s từ 9 giờ, sáng 17-9, nâng tổng mức lưu lượng nước xả xuống hạ du lên 950m3/s.

Cũng theo ông Nhẫn, sau khi nâng lượng xả tràn, tùy tình hình diễn biến của thời tiết, công ty có thể tiếp tục thay đổi lượng nước qua đập tràn. Do vậy, ngành chức năng và người dân vùng hạ du hồ chứa thuộc các tỉnh: Đồng Nai, Bình Dương và TP Hồ Chí Minh cần chủ động, có biện pháp phòng ngừa, tránh những thiệt hại có thể xảy ra.

Nhà máy Thủy điện Trị An được xây dựng từ năm 1984, khánh thành và đưa vào sử dụng từ năm 1991. Hiện, nhà máy có bốn tổ máy, tổng công suất thiết kế 400MW. Đây là công trình thủy điện lớn nhất ở miền nam. Ngoài đóng góp lớn cho điện lưới quốc gia, Thủy điện Trị An còn giúp điều tiết nguồn nước sinh hoạt, sản xuất, đẩy mặn và điều tiết lũ cho vùng hạ lưu.