Thời tiết ba miền dịp thi THPT quốc gia 2019

NDO -

NDĐT - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày đầu kỳ thi THPT quốc gia 2109, các tỉnh Bắc Bộ và Nam Bộ có mưa dông rải rác; riêng Trung Bộ tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt và còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Ngày đầu kỳ thi THPT quốc gia 2019, khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông vài nơi. (Ảnh minh họa)
Ngày đầu kỳ thi THPT quốc gia 2019, khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông vài nơi. (Ảnh minh họa)

Các tỉnh Bắc Bộ: Ngày 25-6, có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 31-34 độ C.

Ngày 26-6: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 33-36 độ C.

Ngày 27-6: Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 35-37 độ C.

Các tỉnh Trung Bộ: Từ ngày 25 đến 27-6, có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 36-39 độ C, có nơi hơn 40 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ: Từ ngày 25 đến 27-6, có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 31-34 độ C.

Tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m nên chiều tối và đêm nay (25-6), có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa 30-50mm/12 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo, Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi (đặc biệt là các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Cạn, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La), ngập lụt vùng trũng ở khu vực trên. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Khu vực Hà Nội ngày và đêm nay (25-6) có mưa rào và dông vài nơi.

* Tại các tỉnh miền trung, do ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên hôm nay (25-6), khu vực Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi hơn 40 độ C. Thời gian có nhiệt độ hơn 35 độ C từ 10-17 giờ.

Cảnh báo: Nắng nóng ở các tỉnh Trung Bộ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 25-6 tại các địa phương:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ, có nơi dưới 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi và trung du có nơi mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 - 29 độ, riêng vùng núi có nơi dưới 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên-Huế: Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 27 - 30 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 36 - 39 độ, có nơi hơn 39 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 53 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36 độ, phía bắc 36-39 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 57 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C.

Khu vực Hà Nội: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm 65 - 98% Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C.