Thiếu nhi Thủ đô chung tay hỗ trợ cộng đồng

NDO -

Năm học 2019-2020, hơn một triệu thiếu nhi Thủ đô đã chung tay thực hiện hàng loạt công trình, hoạt động thiết thực vì an sinh xã hội, tiêu biểu có những đợt trao hàng trăm nghìn quyển vở, quà tặng các bạn nhỏ hoàn cảnh khó khăn ở các tỉnh, thành phố trên cả nước; tập huấn kỹ năng phòng, chống tai nạn, đuối nước.

Đại diện T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Thành đoàn Hà Nội trao cờ thi đua tặng các tập thể xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi Thủ đô năm học 2019-2020.
Đại diện T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Thành đoàn Hà Nội trao cờ thi đua tặng các tập thể xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi Thủ đô năm học 2019-2020.

Chiều 6-9, tại Hà Nội, Thành đoàn, Hội đồng Đội TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi Thủ đô năm học 2019-2020, triển khai công tác Đội và phong trào thiếu nhi Thủ đô năm học 2020-2021.

Năm học 2019-2020 của thiếu nhi Thủ đô nói riêng, thiếu nhi cả nước nói chung chịu ảnh hưởng lớn từ dịch Covid-19. Tuy nhiên, với sự cố gắng, nỗ lực của 30 cơ sở Đoàn, Đội cấp quận, huyện, thị xã; 1.346 liên đội và hơn một triệu thiếu nhi, công tác Đội và phong trào thiếu nhi Thủ đô vẫn có những chuyển biến tích cực, có chiều sâu.

Tiêu biểu, có các phong trào: “Thiếu nhi Thủ đô thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”, “Kế hoạch nhỏ”, Công tác “Trần Quốc Toản”; các mô hình “Sân chơi cuối tuần”, “Nhà vệ sinh thân thiện”; chương trình “Rèn luyện đội viên”, “Rèn luyện Phụ trách Đội”, “Chỉ huy Đội giỏi”, “Quyển vở yêu thương”... 

Thành đoàn, Hội đồng Đội TP Hà Nội đã triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu” ở 30 quận, huyện, thị xã của Thủ đô; tổ chức kết nghĩa các liên đội; triển khai tập huấn kỹ năng phòng chống tai nạn, thương tích, đuối nước cho thiếu nhi.

Không giới hạn các hoạt động ở Thủ đô, Hội đồng Đội TP Hà Nội còn thăm, trao quà tặng Liên đội, thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn huyện Mường Khương (tỉnh Lào Cai). Qua đây, trao tặng các công trình “Tia nắng sân trường”, “Sân chơi thiếu nhi”, “Thắp sáng làng quê”; khám, phát thuốc tặng hơn 500 người dân; trao hơn 200 nghìn quyển vở và quà tặng bạn nghèo với tổng giá trị 700 triệu đồng...

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức đã trao bằng khen của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cờ thi đua đơn vị xuất sắc của Hội đồng Đội T.Ư tặng Hội đồng Đội TP Hà Nội; trao cờ thi đua đơn vị xuất sắc về công tác Đội và phong trào thiếu nhi tặng 14 Liên đội của Thủ đô.

Dịp này, Thành đoàn Hà Nội đã trao giải tặng các thí sinh xuất sắc, tuyên dương các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực tại Hội thi Tin học trẻ TP Hà Nội. Đồng thời, trao cờ thi đua tặng 61 tập thể có thành tích xuất sắc về công tác Đội và phong trào thiếu nhi Thủ đô năm học 2019-2020.