Thiên tai gây nhiều thiệt hại tại Vĩnh Long

NDO -

Chiều 6-10, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Vĩnh Long, cho biết tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra từ đầu năm đến nay khá nặng nề. Các loại thiên tai gây thiệt hại, ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Vĩnh Long chủ yếu là giông, lốc, mưa lớn, sạt lở bờ sông và hạn, xâm nhập mặn… đã gây thiệt hại gần 415 tỷ đồng.  

Chỉ trong tháng 9, lốc xoáy đã gây sập và tốc máy 133 căn nhà của người dân ở huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long).
Chỉ trong tháng 9, lốc xoáy đã gây sập và tốc máy 133 căn nhà của người dân ở huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long).

Chỉ trong tháng 9, thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã làm bị thương hai người; sập, tốc mái 133 căn nhà; đổ, ngã 50 ha lúa Thu Đông, thiệt hại một ha rau màu, gãy ngã 2,45 ha cây ăn trái; gãy hai trụ hạ thế, 12 trụ đèn chiếu sáng, đứt 2,2 km đường dây điện chiếu sáng; xảy ra năm điểm sạt lở với tổng chiều dài 179 m… Thiệt hại do xâm nhập mặn đối với cây trồng của các huyện Long Hồ, Vũng Liêm, Tam Bình và Trà Ôn cũng tăng gần 100 ha vườn cây ăn trái và rau màu…

Thiên tai gây nhiều thiệt hại tại Vĩnh Long -0
 Nhiều vườn cây đặc sản chôm chôm ở huyện Long Hồ thiệt hại nặng nề.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã làm bị thương nhẹ bốn người (một người nam, hai người phụ nữ và một trẻ em sinh năm 2009); làm sập, tốc mái 318 căn nhà; làm ngã đổ 1.904 ha lúa; 11,15 ha rau màu bị ngã, ngập úng và 13,75 ha cây ăn trái ngã đổ; gãy ngã chín trụ hạ thế, 12 trụ đèn chiếu sáng, đứt 2,2 km đường dây điện chiếu sáng, hai nhánh dây cáp điện duplex và một dây chằng xuống hạ thế… Tổng ước thiệt hại hơn 17,5 tỷ đồng.

Từ đầu năm đến nay, tại Vĩnh Long đã xảy ra 83 điểm sạt lở trong nội đồng và sông chính, làm mất 2.794 m bờ sông, kênh, rạch và các công trình đê bao, đường giao thông nông thôn; ảnh hưởng tám hộ dân… ước tính thiệt hại hơn 5,2 tỷ đồng.

Nghiêm trọng nhất là thiệt hại do hạn, mặn từ đầu năm đến nay hơn 393 tỷ đồng. Trong đó, cây trồng bị thiếu nước tưới là 18.864,30 ha; cây trồng bị nhiễm mặn là 2.469,88 ha; tổng số hộ bị thiếu nước sinh hoạt thời điểm cao nhất là 26.289 hộ; có 89.743 hộ tại 51 trạm cấp nước sạch có thời đoạn đã sử dụng nguồn nước bị nhiễm mặn… Qua đó, đã hỗ trợ đối với hạn hán, xâm nhập mặn hơn 22,6 tỷ đồng. 

Ngoài ra, đoàn thể các cấp trong tỉnh Vĩnh Long cùng các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh vận động, gồm: 22 công trình thủy lợi; 3.527 bồn, thùng, túi chứa nước; năm máy lọc nước mặn thành nước ngọt; một hệ thống đường ống cấp nước sinh hoạt; một máy đo mặn tự động: 139 máy lọc nước gia đình, với tổng trị giá (quy ra tiền) hơn 22,4 tỷ đồng.