Tháo dỡ hai công trình xây dựng trái phép quy mô lớn ở Đồng Nai

NDO -

NDĐT - Đến 16 giờ chiều 26-3, chính quyền phường Tam Phước phối hợp lực lượng chức năng TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành việc cưỡng chế, tháo dỡ hai công trình vi phạm trật tự đô thị quy mô lớn của ông Lê Hùng Vinh và Nguyễn Hữu Kỳ, ở khu phố Long Đức 2. Đây là hai công trình mà Nhân Dân điện tử đã đề cập trong bài viết Phân lô bán nền, xây dựng trái phép tràn lan ở Đồng Nai, ngày 20-11-2019.

Lực lượng chức năng tháo dỡ công trình vi phạm tại thửa đất số 30.
Lực lượng chức năng tháo dỡ công trình vi phạm tại thửa đất số 30.

Cụ thể, từ sáng cùng ngày, lực lượng chức năng phường Tam Phước và TP Biên Hòa đã huy động phương tiện, tiến hành tháo dỡ công trình nhà, đường bê-tông được xây dựng trái phép trên thửa đất 145, tờ bản đồ số 2, khu phố Long Đức 2, phường Tam Phước, thuộc quyền sở hữu của ông Nguyễn Hữu Kỳ.

Tiếp đó, chiều cùng ngày, việc cưỡng chế tháo dỡ đường bê-tông và hệ thống cột điện được lực lượng chức năng tiến hành tại thửa đất số 30, tờ bản đồ số 1, khu phố Long Đức 2, phường Tam Phước, thuộc quyền sở hữu của ông Lê Hùng Vinh.

Trước đó, Nhân Dân điện tử đăng bài “Phân lô bán nền, xây dựng trái phép tràn lan ở Đồng Nai”, ngày 20-11-2019, phản ánh thửa đất số 30, tờ bản đồ số 1, khu phố Long Đức 2 với tổng diện tích hơn 13 nghìn m2, thuộc quyền sở hữu của ông Lê Hùng Vinh, dù thuộc diện tích đất trồng cây lâu năm, nhưng đã có bốn tuyến đường bê-tông được xây dựng, hệ thống đường dây điện được thi công để phân lô bán nền trái phép.

Cách vị trí trên khoảng 2 km, tại thửa đất số 145, thuộc tờ bản đồ số 2, với diện tích hơn 15 nghìn m2, trong đó 1.000 m2 đất ở nông thôn, còn lại là đất trồng cây lâu năm. Tuy nhiên, trên thửa đất đã được thi công ba tuyến đường bê-tông, 14 trụ điện và đánh số thứ tự phân thành hàng trăm lô đất, với chiều rộng 5 m, dài từ 20-30 m. Toàn bộ khu đất do ông Nguyễn Hữu Kỳ đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sau khi phát hiện hai công trình vi phạm trật tự đô thị quy mô lớn tại tại hai thửa đất trên, Chủ tịch UBND phường Tam Phước, Võ Cao Cường đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai chủ đất và yêu cầu tháo dỡ, khôi phục hiện trạng ban đầu. Tuy nhiên, hai ông Nguyễn Hữu Kỳ và ông Lê Hùng Vinh chỉ nộp phạt, không tháo dỡ, buộc lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND phường Tam Phước, Võ Cao Cường cũng cho biết, để chấn chỉnh tình trạng phân lô bán nền, xây dựng trái phép trên địa bàn, thời gian tới, chính quyền địa phương sẽ kiên quyết xử lý tất cả các trường hợp, theo tinh thần không có vùng cấm.

Tháo dỡ hai công trình xây dựng trái phép quy mô lớn ở Đồng Nai ảnh 1

Lực lượng chức năng tháo dỡ công trình vi phạm tại thửa đất số 145.

* Phân lô bán nền, xây dựng trái phép tràn lan ở Đồng Nai