Thành phố Móng Cái hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới

NDO -

NDĐT - Tối 16-11, tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Móng Cái hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Tỉnh Quảng Ninh trao chứng nhận hoàn thành NTM và Huân chương Lao động Hạng Ba cho đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Móng Cái.
Tỉnh Quảng Ninh trao chứng nhận hoàn thành NTM và Huân chương Lao động Hạng Ba cho đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Móng Cái.

Sau gần 10 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2011-2018, tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố Móng Cái giai đoạn 2010-2018 luôn duy trì mức tăng trưởng khá, với bình quân hơn 17,5%/năm. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và môi trường nông thôn được đầu tư, nâng cấp hoàn thiện, đồng bộ. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh theo hướng hiện đại, trong đó, khu vực nông, lâm, thủy sản chiếm 11%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt hơn 3.650 USD, tăng gấp 2,5 lần so với năm 2010. Riêng chín xã NTM đạt bình quân từ 35,5 đến 45,3 triệu đồng/người/năm...

Đến hết năm 2018, 9/9 xã nông nghiệp của thành phố đã được công nhận xã đạt chuẩn NTM. Ngày 17-10, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1413/QĐ-TTg công nhận thành phố Móng Cái hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2018.

Nhân dịp này, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Móng Cái đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba; xã Hải Tiến được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. UBND tỉnh Quảng Ninh cũng tặng bằng khen cho 10 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình xây dựng NTM và tặng thưởng cho thành phố Móng Cái công trình trị giá 5 tỷ đồng, UBND xã Hải Tiến công trình trị giá 1 tỷ đồng.