Thanh niên các địa phương tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa

Sáng 6-3, tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Khu căn cứ Cái Chanh (xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân), Tỉnh đoàn Bạc Liêu tổ chức Lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2021 với chủ đề "Tự hào truyền thống Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh" với nhiều mục tiêu cụ thể:

100% cơ sở đoàn triển khai cuộc vận động "Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo"; 100% cơ sở đoàn cấp phường, thị trấn có ít nhất một hoạt động tham gia xây dựng đô thị văn minh, đăng ký đảm nhận thực hiện một tuyến đường "Sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, an toàn"; 100% cơ sở đoàn cấp huyện và tương đương tham gia xây dựng đời sống văn hóa mới như văn minh trong cưới hỏi, tang lễ, duy trì phát huy bản sắc văn hóa, các câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, lễ hội và các điểm sinh hoạt cộng đồng, khu thiết chế văn hóa ở mỗi địa phương.

* Sáng cùng ngày, tại TP Hà Nội, Quận đoàn Hoàn Kiếm tổ chức chương trình "Hiến máu tình nguyện" ở ba điểm tiếp nhận máu được kết nối trực tuyến nhằm chủ động, tích cực phòng, chống dịch Covid-19. Chương trình đã thu được gần 1.000 đơn vị máu an toàn, vượt chỉ tiêu đề ra. Trong Tháng Thanh niên năm nay, tuổi trẻ quận Hoàn Kiếm quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu: 100% cơ sở đoàn học tập, quán triệt nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; khánh thành hai mô hình, công trình, năm phần việc thanh niên tình nguyện; tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp cho 1.500 lượt đoàn viên, thanh niên...

* Ngày 5-3, tại Trường cao đẳng Cơ khí công nghiệp (tỉnh Vĩnh Phúc), Huyện đoàn Bình Xuyên phối hợp các đơn vị liên quan khởi công công trình "Cột mốc Trường Sa" nhằm thiết thực tuyên truyền, giáo dục kiến thức về biển, đảo Tổ quốc, khơi gợi tình yêu quê hương, đất nước cho cán bộ, viên chức, giảng viên và sinh viên. Dịp này, Huyện đoàn Bình Xuyên đã phát động đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về lịch sử vẻ vang qua 90 năm xây dựng và trưởng thành của Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh; đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ.

* Vừa qua, tại TP Hồ Chí Minh, Ðoàn Thanh niên Công an TP Hồ Chí Minh đã huy động cán bộ trẻ, đoàn viên, thanh niên ủng hộ hơn 41 triệu đồng vào chương trình "Tuổi trẻ góp vắc-xin Covid-19". Thời gian qua, tuổi trẻ Công an thành phố luôn xung kích, tình nguyện, sẵn sàng nhận nhiệm vụ trực chốt, tuyên truyền, hỗ trợ người dân trên tuyến đầu chống dịch.

* Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3) và hưởng ứng Tháng Thanh niên, Ban Quản lý di tích Nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội) vừa phát động cuộc thi viết "Thanh xuân sôi nổi". Theo thể lệ cuộc thi, thí sinh tham dự chọn một bức ảnh ghi lại khoảnh khắc thể hiện "thanh xuân sôi nổi" kèm một bài viết chia sẻ câu chuyện và cảm xúc của mình. Thể loại tự chọn: văn xuôi, truyện ngắn, thơ.

Ban tổ chức nhận bài qua email: truyenthong.hoalo@gmail.com. Giải thưởng cuộc thi là những vé tham quan di tích và vé trải nghiệm tua tham quan "Ðêm thiêng liêng" tại di tích vào buổi tối và xem vở diễn sân khấu về di tích. Thời gian nhận bài từ nay đến ngày 23-3, dự kiến trao giải vào ngày 26-3.

PV và CTV