Tháng cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 trên toàn tuyến biên giới

NDO -

Sáng 1-8, tại Đồn Biên phòng Phước Chỉ (Tây Ninh), Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức phát động Tháng cao điểm tuyên truyền, vận động quần chúng ở khu vực biên giới phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam chỉ đạo lễ phát động.  

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương thay mặt Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam trao tặng quà cho 40 hộ nghèo, học sinh nghèo các xã biên giới.
Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương thay mặt Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam trao tặng quà cho 40 hộ nghèo, học sinh nghèo các xã biên giới.

Ngay từ những ngày đầu có dịch, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp, quyết tâm, quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch theo tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Qua đó đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp trong BĐBP, ban hành hàng trăm văn bản, điện chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện nhiệm vụ ở các trạng thái.

Theo Bộ Tư lệnh BĐBP, trong đợt phòng, chống dịch vừa qua, lực lượng đã điều động gần 1.000 cán bộ, học viên thuộc các nhà trường, các đơn vị tuyến sau tăng cường cho tuyến trước; chỉ đạo các đơn vị thành lập 1.600 tổ, chốt với hơn 9.900 người (hơn 1.200 người cố định, 350 người lưu động; gần 7.000 cán bộ, chiến sĩ BĐBP và 2.900 các lực lượng khác) làm nhiệm vụ kiểm soát, ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép tại các đường mòn, lối mở trên biên giới và tuyên truyền, hướng dẫn, vận động nhân dân phòng, chống dịch bệnh. Riêng tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia thành lập 580 tổ, chốt với 2.200 cán bộ, chiến sĩ BĐBP.

Cũng trong thời gian phòng, chống dịch lực lượng đã phát hiện xử lý 16.374 người nhập cảnh trái phép; bàn giao 68.742 người cho các lực lượng vận chuyển về các địa điểm tập kết cách ly; bắt giữ, điều tra, xử lý theo quy định pháp luật 4.745 vụ/11.628 đối tượng.

Qua đây, có 100% cán bộ, chiến sĩ BĐBP yên tâm công tác, xác định tốt tinh thần, trách nhiệm, sẵn sàng nhận hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tiêu biểu, điển hình có 167 đồng chí cán bộ đã tạm gác việc riêng của bản thân, gia đình, ở lại cùng đơn vị thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch (17 đồng chí có người thân mất, 48 đồng chí tạm hoãn cưới vợ và hoãn cưới con, 50 đồng chí vợ mới sinh con, 48 đồng chí có người thân cấp cứu, ốm nặng tại bệnh viện...).

Các đơn vị đã cử 1.087 tổ với 3.724 lượt cán bộ, chiến sĩ trực tiếp bám, nắm địa bàn; tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, vận động nhân dân phòng, chống dịch bệnh được 5.382 buổi/182.189 lượt người; cấp phát miễn phí 327.621 khẩu trang các loại, 86.472 tờ rơi tuyên truyền; hỗ trợ 9,269 tấn gạo, 5.390 bánh xà phòng cho nhân dân khu vực biên giới.                                                                    

Theo Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Bộ Tư lệnh BĐBP đã hỗ trợ vật chất, trang thiết bị y tế cho các nước láng giềng trong phòng, chống dịch Covid-19, tổng trị giá 7,8 tỷ đồng. Nhiều đơn vị có nhiều sáng kiến, cách làm hay mang lại hiệu quả trong công tác tuyên truyền như: Mô hình Tiếng loa Biên phòng của Đồn Biên phòng Ia Nan/BĐBP Gia Lai, Đồn Biên phòng Phú Mỹ/BĐBP Kiên Giang, Đồn Biên phòng Lộc An/BĐBP Bình Phước, Đồn Biên phòng Keng Đu/BĐBP Nghệ An, bằng việc biên soạn tài liệu tuyên truyền phòng, chống dịch cả bằng tiếng Kinh và tiếng dân tộc thu thanh và phát trên loa tuyên truyền di động tại các khu dân cư.

Trước diễn biến mới, phức tạp của tình hình dịch bệnh, từ 16 giờ ngày 26-7, Bộ Tư lệnh BĐBP đã chỉ đạo đẩy mạnh tăng cường nâng cao các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 ở tất cả các cơ quan, đơn vị. Duy trì 100% quân số làm nhiệm vụ 24/24 ở các tổ, chốt chặn trên biên giới đất liền. Siết chặt việc kiểm soát tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở. Kiên quyết bắt giữ, xử lý nghiêm các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép, buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép, ngăn chặn triệt để nguồn dịch lây lan qua biên giới. Tăng cường công tác bám nắm địa bàn, đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa bàn biên giới không lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch. Kiên quyết không để xảy ra làn sóng dịch thứ hai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

“Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Hướng dẫn của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 Bộ Quốc phòng; Bộ Tư lệnh BĐBP chỉ đạo, tổ chức Tháng cao điểm tuyên truyền, vận động quần chúng ở khu vực biên giới phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Mục đích là tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho nhân dân ở khu vực biên giới trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (về triệu chứng, cơ chế lây nhiễm, tác hại của bệnh Covid-19 với cá nhân, gia đình và cộng đồng, những nguy cơ lây lan; các khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng, chống lây nhiễm và lây lan dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng); chấp hành những quy định về công tác quản lý biên giới, quản lý xuất nhập cảnh, qua lại biên giới và tổ chức cho các hộ gia đình ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và chấp hành các quy chế, quy định... góp phần kiểm soát, ngăn chặn không để lây lan dịch bệnh”, Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương nhấn mạnh.        

Tháng cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 trên toàn tuyến biên giới -0
Cơ quan Thường trực Báo Nhân Dân tại TP Hồ Chí Minh đã vận động trao tặng cán bộ, chiến sĩ BĐBP Tây Ninh số vật tư y tế trị giá 200 triệu đồng. 

*Dịp này, Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương cũng thay mặt Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam trao tặng quà cho 40 hộ nghèo, học sinh nghèo các xã biên giới. Công ty Nutifood gửi tặng nhân dân biên giới Tây Ninh số thực phẩm trị giá 150 triệu đồng. Trước đó, Cơ quan Thường trực Báo Nhân Dân tại TP Hồ Chí Minh đã vận động trao tặng cán bộ, chiến sĩ BĐBP Tây Ninh số vật tư y tế trị giá 200 triệu đồng.