Thăm hỏi, động viên gia đình học sinh bị tai nạn cây đổ

Chiều 26-5, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo HÐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Hồ Chí Minh đến chia buồn với gia đình có em học sinh chết do bị tai nạn cây đổ.

Trước đó, vào lúc 6 giờ 22 phút cùng ngày, tại sân Trường THCS Bạch Ðằng, quận 3, trong khi các học sinh chuẩn bị vào lớp, một cây phượng vĩ cổ thụ bất ngờ bị bật gốc, đổ đè lên 18 học sinh (16 học sinh học lớp 6/8 và hai học sinh học lớp 6/7), làm một học sinh nam bị chết và 17 học sinh bị thương. Ðến 16 giờ ngày 26-5, còn sáu học sinh đang nằm viện điều trị, 11 em đã xuất viện. Sau khi sự việc xảy ra, UBND thành phố đã cử đoàn công tác đến thăm và trao tiền hỗ trợ cho các em học sinh bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Sài Gòn - ITO, đồng thời chỉ đạo Sở Giáo dục và Ðào tạo tiếp tục triển khai các biện pháp tăng cường công tác bảo đảm an toàn trong trường học, nhất là nguy cơ các cây xanh cổ thụ ở sân trường gãy đổ trong mùa mưa bão. Ðối với trường hợp học sinh bị chết, trước mắt, quận 3 hỗ trợ 40 triệu đồng để gia đình lo hậu sự. Ðây là gia đình cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.