Tàu hàng hơn 7.600 tấn đâm chìm tàu cá trên vùng biển Bình Thuận

NDO -

Ngày 26-2, báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bình Thuận cho biết, tám ngư dân trên tàu cá Khánh Hòa bị một tàu hàng đi ngang qua vùng biển La Gi đâm chìm đã được cứu vớt và đưa vào bờ an toàn.

Tàu hàng VIETSUN CONFIDENT chở hơn 6.700 tấn hàng hành trình từ TP Hồ Chí Minh đi Nghệ An
Tàu hàng VIETSUN CONFIDENT chở hơn 6.700 tấn hàng hành trình từ TP Hồ Chí Minh đi Nghệ An

Trước đó, vào lúc 8 giờ 30 phút cùng ngày, tàu cá KH 00737Ts, công suất 75CV, hành nghề pha xúc, có tám lao động, do ông Nguyễn Ngọc Sung, sinh năm 1986, trú phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang (Khánh Hòa) làm thuyền trưởng, khi đang hành nghề tại khu vực biển cách cửa La Gi (Bình Thuận) khoảng 9 hải lý về phía nam, có tọa độ 10030’15” vĩ độ bắc - 107045’54” kinh độ đông thì bị tàu container Vietsun Confident, quốc tịch Việt Nam, trọng tải DWT: 7602,2 tấn, thuộc Công ty CP vận tải biển Đông Hải, trên tàu có 18 thuyền viên, do ông Nguyễn Hải Sơn làm thuyền trưởng, đang chở hơn 6.700 tấn hàng hành trình từ TP Hồ Chí Minh đi Nghệ An đi ngang qua đâm chìm tại chỗ.

Sau khi bị đâm chìm, tất cả tám lao động trên tàu cá KH 00737Ts được tàu và các tàu cá đi cùng cứu vớt, đưa vào bờ an toàn. Thuyền trưởng tàu hàng Vietsun Confident đã nhanh chóng thông tin cho Cảng vụ hàng hải Bình Thuận biết để hỗ trợ giải quyết.

Thuyền trưởng tàu cá KH 00737Ts và tàu hàng Vietsun Confident đã tự thỏa thuận, thống nhất đền bù và khắc phục hậu quả vụ việc trên biển. Tàu cá KH 00737Ts đã được lai kéo vào Cảng cá La Gi để khắc phục sửa chữa. Tàu hàng Vietsun Confident tiếp tục hành trình đi Nghệ An.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Phước Lộc (thị xã La Gi) phối hợp với chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên tám lao động trên tàu cá bị nạn; làm việc với thuyền trưởng và các lao động của tàu cá KH 00737Ts để làm rõ việc việc và có biện pháp hỗ trợ khắc phục hậu quả.