Tàu cá bị tông chìm, sáu ngư dân thoát nạn

NDO -

Ngày 16-7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đang phối hợp các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ tàu chìm ở vùng biển Đà Nẵng, cách đảo Sơn Trà bốn hải lý về hướng đông.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ sáng 16-7, tàu cá QNa 94727 TS của ngư dân Hồ Văn Khanh (SN 1984, trú xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) trong khi đang hoạt động đánh bắt hải sản trên vùng biển Đà Nẵng (cách đảo Sơn Trà bốn hải lý về hướng đông), thì xảy ra va chạm với một tàu hàng, làm cả sáu ngư dân trên tàu rơi xuống biển.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Cửa Đại (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam) đã kêu gọi các tàu cá hoạt động chung quanh đến ứng cứu.

Ngay sau khi nhận được thông tin, các tàu cá đang hoạt động gần đó đã kịp thời vớt và đưa sáu ngư dân trên tàu gặp nạn vào bờ.

Hiện, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã báo cáo vụ việc với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng để tìm kiếm tàu hàng gây tai nạn.