Tập trung phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi

Hiện nay, các địa phương Bắc Trung Bộ đã cơ bản gieo cấy xong vụ đông xuân 2020-2021; vùng đồng bằng sông Hồng và trung du miền núi phía bắc sẽ hoàn thành trong thời gian tới.

Ðể bảo đảm sản xuất, Cục Trồng trọt vừa có văn bản đề nghị các địa phương phía bắc tranh thủ lấy nước, trữ nước để bảo đảm đủ nước cấy và nước tưới dưỡng cho lúa. Ðối với diện tích lúa đã cấy cần tập trung chăm sóc, bón phân, giữ nước, bảo đảm lúa trổ vào thời điểm an toàn; thường xuyên kiểm tra đồng phát hiện và phòng trừ các đối tượng gây hại…

* Ðến nay, TP Hà Nội còn khoảng 1.100 ha diện tích cấy lúa cần dòng chảy bổ sung từ các hồ chứa thủy điện để vận hành công trình thủy lợi lấy nước. UBND thành phố đã yêu cầu các ngành và địa phương chỉ đạo tập trung lấy nước đổ ải, phục vụ bà con nông dân cấy xong vụ đông xuân chậm nhất vào ngày 3-3.

* Tỉnh Hòa Bình phấn đấu cấy hơn 15.400 ha lúa vụ đông xuân 2020-2021. Ðến nay, nông dân đã gieo cấy được hơn 95% diện tích. Ngành nông nghiệp tỉnh đang đề nghị các địa phương điều tiết nước hợp lý tạo thuận lợi cho lúa đẻ nhánh; theo dõi tình hình sâu, bệnh hại để có biện pháp phòng, trừ kịp thời.

* Vụ đông xuân năm nay, thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) phấn đấu gieo cấy gần 1.920 ha lúa. Ðến nay, nông dân đã cơ bản làm đất xong và gieo cấy được hơn 1.290 ha. Cơ quan chuyên môn thị xã đang vận động nhân dân gieo cấy hết diện tích trong tháng 2 và tập trung chăm sóc diện tích lúa mới cấy. Huyện Mường La (Sơn La) phấn đấu gieo cấy gần 1.000 ha lúa vụ đông xuân. Ðến nay, nhân dân đã gieo cấy được hơn 300 ha, phấn đấu đến giữa tháng 3 sẽ hoàn thành việc gieo cấy. Vụ đông xuân 2020-2021, huyện Chợ Ðồn (Bắc Kạn) có kế hoạch gieo cấy 1.770 ha lúa. Dự kiến, đến 26-2 nông dân sẽ tập trung gieo cấy và kết thúc thời vụ trước ngày 15-3.

* Ðến nay, nông dân khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã thu hoạch được khoảng 400 nghìn héc-ta lúa đông xuân 2020-2021, năng suất lúa khô ước đạt hơn 6 tấn/ha. Hiện tại, giá lúa đang đứng ở mức hơn 7.000 đồng/kg, tùy chủng loại giống lúa.

* Vụ đông xuân 2020-2021, TP Cần Thơ xuống giống hơn 77 nghìn héc-ta lúa. Hiện nay, bà con nông dân bắt đầu thu hoạch lúa đông xuân sớm với năng suất bình quân đạt hơn 7 tấn/ha. Với giá bán lúa tươi bán tại ruộng là 6.600 đồng/kg, có những hộ thu lãi hơn 30 triệu đồng/ha, cao gấp rưỡi so với năm trước.

* Những ngày này, người trồng hoa tại TP Ðà Lạt (Lâm Ðồng) rất phấn khởi khi giá hoa cúc đang tăng cao. Hoa cúc như kim cương, đại đóa, tua xanh… tăng từ 2.400 đến 2.500 đồng/cành. Riêng cúc chùm như thọ vàng, thọ đỏ, thạch bích, mai vàng dao động từ 9.000 đến 10.000 đồng/bó năm cành.

* Tỉnh Trà Vinh hiện có hơn 23.000 ha trồng dừa tập trung tại các huyện Châu Thành, Tiểu Cần và Càng Long với sản lượng cho quả gần 578.000 tấn/năm. Hơn một tuần nay, giá dừa khô được các đại lý thu mua ở mức 75.000 đồng/chục (12 quả), tăng 10.000 đồng/chục so với trước đó.

* Hiện nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có khoảng 11.000 ha trồng hồ tiêu. Vụ tiêu năm nay, năng suất hầu hết các vườn đều giảm hơn 50% so với năm 2020. Một trong những nguyên nhân là do vài năm gần đây, các vườn tiêu không được chăm sóc tốt, thời tiết không thuận lợi khiến năng suất giảm.

* Trên địa bàn huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) hiện có hơn 2.700 ha cây ăn quả. Dự kiến, trong hai tháng sắp tới, diện tích cây trồng ở một số nơi có nguy cơ thiếu nước tưới. Vì vậy, UBND huyện đang yêu cầu các địa phương chủ động lắp đặt các trạm bơm dã chiến để tưới nước cho cây trồng.

* Những ngày qua, tranh thủ thời tiết nắng ấm, ngư dân Phú Yên tiếp tục vươn khơi bám biển, nhiều tàu trở về đã trúng đậm ruốc biển, thu nhập mỗi ngày từ 4 đến 8 triệu đồng. Tại Cảng cá Dân Phước, trung bình mỗi ngày có từ 50 đến 60 tàu cập cảng.

* Theo Cục Thú y, trong hai tháng đầu năm, dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) xảy ra ở phạm vi hẹp, số lợn phải tiêu hủy khoảng 2.000 con. Hiện, cả nước còn 73 ổ dịch tại 21 địa phương có DTLCP chưa qua 21 ngày. Ngoài ra, cả nước có 42 ổ dịch viêm da nổi cục trên trâu, bò với số gia súc mắc bệnh là 771 con.

* Trên địa bàn huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã có 14 con bò bị bệnh viêm da nổi cục. Cơ quan chuyên môn huyện đang hướng dẫn nhân dân chăm sóc, nâng cao sức đề kháng cho vật nuôi; vệ sinh, tiêu độc chuồng trại, khu vực chăn nuôi.

* Huyện Ðiện Biên Ðông (Ðiện Biên) hiện có hơn 68.960 con gia súc. Do đang trong thời điểm giao mùa, gia súc dễ mắc bệnh nên các ngành chuyên môn đang khuyến cáo người chăn nuôi thường xuyên vệ sinh chuồng trại, phun hóa chất để tiêu diệt mầm bệnh...

* UBND thành phố Hà Nội vừa có chỉ thị yêu cầu các cơ quan chức năng chủ động tham mưu triển khai tiêm phòng khi có vắc-xin phòng DTLCP; chủ động giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm, nhất là các nơi đã từng xuất hiện dịch bệnh, khu vực có nguy cơ cao để phát hiện và xử lý kịp thời…

* Ngày 24-2, Cục Kiểm lâm cho biết, do nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài nên 63 khu vực ở các tỉnh Lào Cai, Ðiện Biên, Sơn La, Khánh Hòa, Gia Lai, Ðắk Nông, Lâm Ðồng, Ninh Thuận, Bình Thuận, Cà Mau… có nguy cơ xảy ra cháy rừng ở cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Cục đề nghị các địa phương cần thực hiện các biện pháp phòng, chống cháy rừng theo quy định.

* Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên vừa xảy ra hai vụ cháy rừng làm thiệt hại 3 ha keo, bạch đàn ở xã Thành Công, thị xã Phổ Yên và 1,7 ha rừng keo tại xã Kim Phượng, huyện Ðịnh Hóa.

* Tại tỉnh Bắc Giang, nhiều khu vực ở các huyện: Sơn Ðộng, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Dũng… có dự báo cháy rừng ở cấp 5. Lực lượng kiểm lâm ứng trực suốt 24 giờ trong ngày để có thể kịp thời phát hiện và dập tắt các đám cháy khi mới xuất hiện.

* Tỉnh Kon Tum hiện xác định được gần 251.000 ha rừng dễ cháy, chủ yếu ở các huyện Ðăk Tô, Kon Rẫy, Ngọc Hồi, Ia H’Drai… Lực lượng chức năng đã huy động tối đa người và phương tiện nhằm chủ động phòng, chống cháy rừng.

* Tại ấp Long Hòa, xã Long Ðiền B, huyện Chợ Mới (An Giang) vừa xảy ra sạt lở làm nhà dân bị sụt lún xuống rạch Ông Chưởng. Trước tình hình sạt lở lan rộng ra khu vực chung quanh, UBND huyện Chợ Mới đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn đánh giá mức độ sạt lở để cảnh báo và vận động các hộ dân di dời khỏi khu vực nguy hiểm.

PV và CTV
 

Bắc Bộ có hơn 98% diện tích lúa đông xuân có nước gieo cấy

Theo Tổng cục Thủy lợi, đến chiều tối 24-2, diện tích cấy lúa đông xuân có nước trung bình toàn khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ là 515.836 ha, đạt 98,7% kế hoạch. Tuy nhiên có hai địa phương có tỷ lệ diện tích đủ nước thấp hơn là TP Hà Nội đạt 96,2% và Hải Dương đạt 94,7%. Tổng cục đề nghị các địa phương vận động người dân lấy nước, thực hiện các biện pháp giữ nước trên ruộng, gia cố bờ vùng, bờ thửa, bảo đảm chống thất thoát, lãng phí nước.