Tập trung giúp người dân khắc phục hậu quả mưa, bão

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, từ hôm nay (21-9) một số khu vực ở các tỉnh miền bắc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Riêng hai ngày 22 và 23-9, ở khu vực tây bắc và đông bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Từ ngày 23 đến 24-9, ở Bắc Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Các lực lượng công an, bộ đội biên phòng giúp người dân huyện Minh Hóa (Quảng Bình) sửa chữa nhà hỏng do bão. Ảnh: TÙY PHONG
Các lực lượng công an, bộ đội biên phòng giúp người dân huyện Minh Hóa (Quảng Bình) sửa chữa nhà hỏng do bão. Ảnh: TÙY PHONG

* Theo Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai tính đến 17 giờ ngày 20-9, mưa, bão ở các tỉnh miền trung làm sáu người chết ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế; 112 người bị thương; hơn 22,7 nghìn nhà dân bị sập, tốc mái, hư hỏng, trong đó 14.380 nhà hư hại nhẹ đã khắc phục xong, 6.903 nhà đang khắc phục; gần 3.900 ha lúa, hoa màu bị ngập…

* Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai đề nghị các địa phương tiếp tục tập trung chỉ đạo, huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục nhanh hậu quả do mưa, bão; tổ chức vệ sinh môi trường, xử lý, khôi phục các công trình bị hư hại, sự cố (viễn thông, điện lực, thủy lợi, công trình công cộng) và các hoạt động sản xuất; theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ, kịp thời thông tin, cảnh báo đến người dân và chủ động các biện pháp ứng phó khi có tình huống.

* Thống kê đến ngày 20-9, mưa, bão trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế làm bốn người chết, 92 người bị thương, hơn 21.393 nhà dân bị sập, tốc mái, hư hỏng; nhiều diện tích cây ăn quả, hoa màu, nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng, thiệt hại. Mạng truyền dẫn đứt hơn 140 tuyến cáp quang các loại; gần 700 trạm BTS mất điện lưới diện rộng, 180 trạm BTS mất liên lạc dịch vụ, hai trạm BTS bị gãy đổ; đứt 30 tuyến truyền dẫn mạng in-tơ-nét; gãy đổ hơn 250 cột viễn thông, gây mất liên lạc của hơn 10 nghìn thuê bao các dịch vụ. Các lực lượng chức năng trên địa bàn đang tích cực khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất.

* Ngày 20-9, UBND huyện Tây Giang (Quảng Nam) cho biết, mưa lớn do ảnh hưởng bão số 5 làm nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn sạt lở nghiêm trọng. Trong đó, tuyến đường tỉnh 606 bị sạt lở nhiều vị trí với khối lượng hơn 300.000 m3 đất đá, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng, khiến bốn xã vùng cao bị cô lập.

* Theo Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai, mưa, bão ở các tỉnh miền trung đã làm sạt lở hơn 100 vị trí trên quốc lộ 16 đoạn qua tỉnh Nghệ An; bốn cầu dân sinh ở tỉnh Hà Tĩnh bị cuốn trôi; xói lở, sạt lở một số tuyến đường liên xã ở Tuyên Hóa (Quảng Bình). Ngoài ra, mưa, bão cũng làm sạt lở ở một số điểm trên quốc lộ 9, 15D, đường Hồ Chí Minh tại tỉnh Quảng Trị; xảy ra hai vị trí sạt lở ở đường tỉnh 601 trên địa bàn TP Đà Nẵng. Đến sáng 20-9, ngành giao thông phối hợp các địa phương đã khắc phục các sự cố và thông xe.

* Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh Hà Tĩnh, mặc dù trên địa bàn tỉnh có mưa to do ảnh hưởng của bão số 5 nhưng mực nước tại các hồ chứa lớn đạt chưa tới 50% dung tích thiết kế. Trong đó, hồ Kẻ Gỗ đạt 35,4% dung tích thiết kế, hồ Thượng Sông Trí đạt 38,1%, hồ Thượng Tuy đạt 34,6%, hồ Sông Rác đạt 53%…

* UBND tỉnh Bến Tre vừa tổ chức hội nghị thông tin tình hình thời tiết, khí tượng, thủy văn những tháng cuối năm 2020, mùa khô năm 2020 - 2021 và công tác chuẩn bị phòng tránh, ứng phó thiên tai, hạn mặn thời gian tới. Theo dự báo, khả năng xâm nhập mặn mùa khô năm 2020-2021 sẽ đến sớm, cao hơn. 

* Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, bão số 5 làm hai người bị thương, 126 nhà dân bị ngập; 10 m kè bị xói lở, sáu đập thủy lợi bị hư hỏng… Ước thiệt hại do mưa, bão gây ra khoảng 117 tỷ đồng.