Tam Hiệp xả lũ lần đầu trong năm 2020

NDO -

NDĐT - Theo Tân Hoa xã, ngày 29-6, đập Tam Hiệp đã cho mở hai cửa xả lũ, giảm áp lực cho hồ chứa nước, đồng thời đối phó với khả năng có đợt lũ tiếp theo đổ về.

Đập Tam Hiệp giảm lưu lượng nước đổ về mức 35.000 m3/s. (Ảnh: Tân Hoa xã)
Đập Tam Hiệp giảm lưu lượng nước đổ về mức 35.000 m3/s. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Đợt mưa kéo dài 29 ngày liên tiếp khiến hồ chứa nước của đập Tam Hiệp nhận một lượng nước lớn từ trung thượng nguồn sông Trường Giang đổ về. Lưu lượng nước tại đập Tam Hiệp đo vào 14 giờ ngày 28-6 ghi nhận mức 40.000 m3/s, gấp ba lần cùng thời điểm ngày 27-6. 

Vào 8 giờ sáng ngày 29-6, trạm phát điện Tam Hiệp cho mở toàn bộ 34 tổ máy, tổng sản lượng đạt hơn 20 triệu kW, gần đạt đến trạng thái tối đa. Theo dự báo, từ ngày 1 đến 2-7, khu vực nhánh của thượng nguồn sông Trường Giang sẽ có mưa vừa và nhỏ, có nơi mưa bão.

Đến ngày 3-7, thượng nguồn sông Gia lăng, Hán Giang có mưa lớn và bão. Đập Tam Hiệp có khả năng sẽ nhận thêm đợt nước lũ mới vào giữa tháng 7.