Tạm dừng triển khai kiểm tra “một cửa, một lần dừng” tại cặp cửa khẩu quốc tế Lao Bảo - Đensavan

NDO -

Ngày 6-4, Bộ Ngoại giao có báo cáo kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp các bộ có lực lượng đứng chân tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo như: Quốc phòng, Tài chính, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lựa chọn thời điểm thích hợp trong tháng 4-2021 chính thức tạm dừng việc triển khai mô hình kiểm tra “một cửa, một lần dừng” tại cặp cửa khẩu quốc tế Lao Bảo ở tỉnh Quảng Trị  - Đensavan ở tỉnh Savannakhet và trao đổi thống nhất với chính quyền tỉnh Savannakhet để tổ chức thực hiện.

Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo - Đensavan nhìn từ phía tỉnh Quảng Trị.
Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo - Đensavan nhìn từ phía tỉnh Quảng Trị.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh, Bộ Ngoại giao đã có công hàm trao đổi với phía Lào về chủ trương tạm dừng việc triển khai mô hình này tại cặp cửa khẩu trên trong thời gian xảy ra dịch bệnh Covid-19 và Bộ Ngoại giao của Lào đã có công hàm nhất trí với chủ trương của phía Việt Nam.

Ngày 7-4, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ  tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng cho biết, tỉnh sẽ sớm trao đổi thống nhất với chính quyền tỉnh Savannakhet của Lào để  triển khai thực hiện chủ trương trên.