Tạm dừng thu phí trạm BOT cầu Đồng Nai

NDO -

Kể từ 13 giờ 30 phút ngày 24-8, Tổng công ty Xây dựng số 1 (chủ đầu tư dự án) đã tạm dừng thu phí tại Trạm BOT dự án cầu Đồng Nai mới và tuyến hai đầu cầu.

Kể từ 13 giờ 30 phút ngày 24-8, Trạm thu phí BOT cầu Đồng Nai tạm dừng thu phí.
Kể từ 13 giờ 30 phút ngày 24-8, Trạm thu phí BOT cầu Đồng Nai tạm dừng thu phí.

13 giờ 30 phút chiều cùng ngày, toàn bộ các quầy thu phí tại  Trạm thu phí BOT cầu Đồng Nai đều dừng hoạt động. Nhân viên trạm thu phí đã tháo thanh chắn, báo hiệu tạm dừng việc thu phí để các phương tiện qua lưu thông qua trạm. Cùng với đó, lực lượng Thanh tra Cục đường bộ IV và Thanh tra Sở Giao thông vận tải Đồng Nai cũng đã có mặt, phối hợp hướng dẫn các phương tiện qua khu vực, bảo đảm an toàn giao thông.

Trước đó, như Nhân Dân điện tử đã thông tin, Tổng cục Đường bộ Việt Nam có văn bản yêu cầu tạm dừng thu phí tại Trạm thu phí BOT cầu Đồng Nai (dự án đầu tư xây dựng cầu Đồng Nai mới và tuyến hai đầu cầu từ ngã ba Tân Vạn đến điểm cuối tuyến tránh TP Biên Hòa theo hình thức BOT) từ 13 giờ 30 phút ngày 24-8 để xử lý các vướng mắc…

Theo tìm hiểu, liên quan Dự án BOT cầu Đồng Nai, Kiểm toán Nhà nước từng kiến nghị giảm thời gian thu phí từ 18 năm 4 tháng 10 ngày như trong hợp đồng, xuống còn 7 năm 8 tháng 16 ngày. Nguyên nhân do nhà đầu tư tính sai lưu lượng xe và xác định sai tổng mức đầu tư.

Dự án BOT cầu được khởi công vào tháng 6-2008, tổng mức đầu tư hơn 1.870 tỷ đồng, gồm các hạng mục: nút giao Tân Vạn, cầu Đồng Nai mới, nút giao Vũng Tàu, nâng cấp cầu Đồng Nai cũ và đường gom kết nối vào dự án.