Tai nạn lao động trong xây dựng chiếm khoảng 30% số vụ gây tử vong

NDO -

NDĐT- Theo thống kê của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, tai nạn lao động nghiêm trọng trong xây dựng chiếm khoảng 30% số vụ gây chết người và số nạn nhân tử vong.

Hiện trường vụ sập giàn giáo tại công trường Formosa cuối tháng ba.
Hiện trường vụ sập giàn giáo tại công trường Formosa cuối tháng ba.

Tiếp theo đó là lĩnh vực khai thác khoáng sản chiếm khoảng 15%.

Riêng tại ba địa phương TP Hồ Chí Minh, Hà Nội và Hà Tĩnh, tai nạn lao động thuộc lĩnh vực xây dựng cũng chiếm tỷ lệ cao nhất. Có lúc, tỷ lệ này lên tới 68% ở địa bàn TP Hồ Chí Minh vào năm ngoái.

Thời gian gần đây, có nhiều vụ tai nạn, sự cố công trình, thiết bị thi công gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng như vụ sập giàn giáo tại cảng Sơn Dương, dự án Formosa, khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh làm 13 người chết và 29 người bị thương; vụ cần cẩu đứt cáp tại Đồng Tháp khiến ba mẹ con tử vong ở Đồng Tháp, nhiều vụ tai nạn trên công trường thi công tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông, tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội… gây bất an và bức xúc trong dư luận.

Qua đó, cho thấy, mức độ tai nạn lao động trong lĩnh vực xây dựng, nhất là các công trình xây dựng trọng điểm rất nghiêm trọng. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội sẽ tổ chức thanh tra tại các địa phương có nhiều tai nạn lao động, sự cố tai nạn lao động nghiêm trọng.

Cơ quan này cũng thành lập bốn đoàn kiểm tra trọng điểm, phối hợp với liên ngành xây dựng, giao thông để tăng cường kiểm tra, rà soát toàn diện công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại các công trình xây dựng, công trình giao thông trọng điểm. Trong đó, có hai đoàn kiểm tra tại dự án Formosa, khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh và hai đoàn tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Thời gian thanh - kiểm tra tiến hành trong tháng sáu, tháng bảy này.