Tai nạn lao động nghiêm trọng làm ba người tử vong

NDO -

NDĐT - Ngày 11-9, lãnh đạo UBND TP Sầm Sơn cho biết, khoảng 16 giờ 45 phút, chiều 10-9, tại tầng hầm một khách sạn đang xây dựng thuộc địa bàn phường Trung Sơn, TP Sầm Sơn, đã xảy ra một vụ tai nạn lao động khiến ba người tử vong.

Khách sạn đang thi công bên đường Hồ Xuân Hương (phường Trung Sơn), nơi xảy ra tai nạn.
Khách sạn đang thi công bên đường Hồ Xuân Hương (phường Trung Sơn), nơi xảy ra tai nạn.

Được biết, khách sạn trên đang thi công đến tầng thứ ba nằm bên đường Hồ Xuân Hương, phường Trung Sơn, TP Sầm Sơn thì tạm dừng, hết mùa du lịch, chủ đầu tư sẽ tiếp tục thi công. Khi ba công nhân xuống tầng hầm, đang thực hiện tháo cốt-pha hạng mục bể chứa ở tầng hầm thì có biểu hiện ngạt khí và được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng hai nạn nhân là Nguyễn Văn Yên (36 tuổi, ở xã Quảng Cát, TP Thanh Hóa) và Lê Văn Thuận (38 tuổi, ở phường Quảng Thọ, TP Sầm Sơn) đã tử vong. Riêng nạn nhân Bùi Văn Dũng (47 tuổi, ở xã Quảng Cát, TP Thanh Hóa) được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa và tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai điều trị nhưng cũng đã tử vong, được gia đình đưa về quê, sáng 11-9.

Đại diện cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương đã đến chia buồn cùng gia đình có người thân bị tai nạn lao động.

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng này.