Tai nạn giao thông làm một người chết, 19 người bị thương

NDO -

Sáng 7-10, Công an huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) cho biết, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn làm một người tử vong, 19 người bị thương.

Cơ quan công an có mặt điều tra vụ tai nạn.
Cơ quan công an có mặt điều tra vụ tai nạn.

Theo cơ quan công an, vào lúc 0 giờ 5 phút cùng ngày, tại Km 2004+600 m Quốc lộ 1 thuộc xã An Cư (huyện Cái Bè), ông Huỳnh Văn Lón, SN 1981, ngụ TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, điều khiển xe ô-tô khách mang biển kiểm soát 94B-001.98 chở 23 hành khách cùng với một phụ xe lưu thông hướng Trung Lương – Mỹ Thuận thì đụng dải phân cách ở giữa đường làm xe bị lật.

Sau đó, xe tải mang biển kiểm soát 65C-156.54 do anh Trần Thành Nhân, SN 1991, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, điều khiển lưu thông hướng ngược lại đụng vào xe ô-tô khách 94B-001.98. 

Tai nạn giao thông làm một người chết, 19 người bị thương -0
 Vụ tai nạn nghiêm trọng làm một người chết, 19 người bị thương.

Vụ tai nạn làm bà Trần Thị Loan, SN 1967, ngụ tỉnh Bạc Liêu, đi trên xe khách tử vong. 19 người khác bị thương gồm: Trần Ngọc Trâm, SN 1988, ngụ tỉnh Bạc Liêu; Trần Minh Hiếu, SN 1954, ngụ tỉnh Bạc Liêu; Võ Thu Bắc, SN 1967, ngụ tỉnh Bạc Liêu; Trần Gia Khôi, SN 2017, ngụ tỉnh Bạc Liêu; Trương Thị Phương Trinh, SN 1968, ngụ tỉnh Bạc Liêu; Đặng Thị Tuyết Nhi, SN 1998, ngụ tỉnh Bạc Liêu; Tạ Triệu Vĩ, SN 1996, ngụ tỉnh Bạc Liêu; Huỳnh Ngọc Như, SN 1996, ngụ tỉnh Bạc Liêu; Trần Thị Kim Sành, SN 1968, ngụ tỉnh Bạc Liêu; Nguyễn Thị Thu, SN 1969, ngụ tỉnh Bạc Liêu; Nguyễn Thị Hường, SN1957, ngụ TP Hồ Chí Minh; Quách Mai Loan, SN 1963, ngụ TP Hồ Chí Minh; Lê Quốc Nhang, SN 1971, ngụ tỉnh Bạc Liêu; Trần Thị Lý, SN 1970, ngụ tỉnh Bạc Liêu; Đặng Thị Yến, SN 1996, ngụ tỉnh Bạc Liêu; Nguyễn Quang Minh, SN 1984, ngụ tỉnh Sóc Trăng, Trần Thành Nhân, SN 1991, ngụ tỉnh Hậu Giang; Huỳnh Văn Lón, SN 1981, ngụ tỉnh Bạc Liêu.

Sau vụ tai nạn, hai hướng xe bị ùn ứ khoảng 500 m. Cảnh sát giao thông có mặt kịp thời để điều tra và điều tiết giao thông.