Sôi nổi các hoạt động mừng Xuân Canh Tý

Ngày 28-1 (tức mồng 4 tháng Giêng) tại Quảng trường Tây Bắc, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Sơn La phối hợp tổ chức chương trình Hội Xuân dâng Bác lần thứ nhất năm 2020.

Với chủ đề “Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước, ca ngợi quê hương Sơn La đổi mới và tươi đẹp” chương trình đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao mang bản sắc văn hóa các dân tộc Sơn La. Tham gia, có 12 đoàn đến từ các xã, phường trên địa bàn thành phố. Chương trình còn có các trò chơi dân gian, như: ném còn, đi cà kheo, tó má lẹ, đi cầu khỉ,… Kết thúc chương trình là vòng xòe đoàn kết với sự tham gia của gần 2.000 diễn viên, hòa trong tiếng nhạc, tiếng cồng chiêng rộn rã tạo khí thế, động lực cho một năm mới thành công.

* Tối 28-1, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khai mạc Hội xuân núi Bà Đen năm 2020, với chủ đề “Hương sắc Tây Ninh”. Tham dự, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Võ Văn Phuông, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư; Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh.

Tại lễ khai mạc, các đại biểu và du khách cùng thưởng thức màn múa trống hội, lân sư rồng và chương trình nghệ thuật do các ca sĩ, nghệ sĩ đến từ TP Hồ Chí Minh biểu diễn; màn bắn pháo hoa nghệ thuật. Đây là lễ hội hằng năm được tổ chức tại Khu Du lịch quốc gia núi Bà Đen nhân dịp đón năm mới, kéo dài đến hết tháng Giêng.

* Ngày 28-1 (tức mồng 4 tháng Giêng), tàu Diamond Princess đã cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, đưa hơn 2.500 du khách từ nhiều quốc gia châu Mỹ, châu Âu, châu Á... bắt đầu hành trình tham quan, trải nghiệm thành phố bên bờ di sản, kỳ quan thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long. Đây cũng là tàu du lịch đầu tiên “xông” Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long trong ngày đầu năm 2020.

Tàu Diamond Princess là siêu tàu trong đội tàu của hãng Princess Cruises, do Công ty TNHH Mitsubishi Heavy Industries (Nhật Bản) đóng; có trọng tải 116 nghìn tấn với 18 tầng; sức chứa 2.670 khách và 1.100 nhân viên phục vụ; 1.337 phòng lưu trú tiêu chuẩn 5 sao.

* Ngày 28 đến hết ngày 30-1 (tức mồng 4 đến mồng 6 tháng Giêng), tại phường Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh, diễn ra lễ hội rước pháo Đồng Kỵ, thu hút hàng nghìn người dân địa phương và du khách tham dự.

Mặc dù hiện nay hội không còn đốt pháo, song người dân vẫn duy trì những tập tục đặc sắc như tục rước pháo lớn; màn biểu diễn của các đội khiêng kiệu, cầm cờ, đánh trống, múa lân... Bên cạnh lễ rước pháo, hội còn có nhiều hoạt động văn hóa truyền thống đặc sắc như đấu vật dân tộc, chọi gà, hát quan họ, diễn tuồng, đua thuyền, đấu vật, cờ tướng... Hội rước pháo Đồng Kỵ được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2016.

* Chiều 28-1, tại khuôn viên Tượng đài Lê Lợi ở TP Thanh Hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Liên đoàn Vovinam Thanh Hóa tổ chức Hội diễn Vovinam các câu lạc bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ bảy. Năm nay có hơn 200 vận động viên đến từ các địa phương có phong trào Vovinam phát triển mạnh; đua tài múa lân, thể hiện trình độ, đẳng cấp võ thuật ở các nội dung môn Vovinam, như: tự vệ nữ, đòn chân tấn công, thập tự quyền, tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp, long hồ quyền, thập tự quyền, ngũ môn quyền, tứ tượng côn pháp.

* Sáng 28-1, xã Đại Đồng (huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) tổ chức lễ hội “Trâu rơm, bò rạ”. Tương truyền, Đinh Thiên Tích, vị tướng có công đánh đuổi giặc Ân thời Hùng Vương thứ 6 đã đem quân về làng Bích Đại mổ trâu ăn mừng; dạy nhân dân làm nông nghiệp,… Hằng năm, cứ vào Tết Nguyên đán, hơn 20 con trâu, bò làm bằng rơm rạ đến từ hai làng Đồng Vệ và Bích Đại của xã tập trung để tham gia lễ hội. Lễ hội cũng tái hiện các hoạt động tứ dân: nông dân, thầy đồ, học trò, thợ mộc; tượng trưng cho bốn tầng lớp: sĩ, nông, công, thương. Đây cũng được coi là ngày hội toàn dân xuống đồng; nhằm giới thiệu về nghề canh nông cổ truyền, thể hiện mong ước mưa thuận gió hòa, cây cối tốt tươi, mùa màng bội thu, gia súc gia cầm sinh sôi nảy nở.