Sẻ chia và đồng hành cùng thanh niên yếu thế

TP Hồ Chí Minh hiện có gần chín triệu dân, trong đó có hơn ba triệu thanh niên. Nhằm đóng góp sức trẻ vào sự phát triển của thành phố mang tên Bác, các cấp Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam luôn chú trọng triển khai nhiều hoạt động đồng hành, hỗ trợ thanh niên yếu thế - hạn chế điều kiện phát triển.

Tổ chức trò chơi cho thanh niên khuyết tật tại một trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.
Tổ chức trò chơi cho thanh niên khuyết tật tại một trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Thời gian qua, với vai trò là đơn vị chủ lực trong tổ chức các hoạt động, Hội LHTN TP Hồ Chí Minh luôn thể hiện rõ vai trò “người bạn đồng hành” của thanh niên. Trong đó, đặc biệt chú trọng các đối tượng thanh niên khuyết tật, hoàn lương, sau cai nghiện, tái hòa nhập cộng đồng, có nguy cơ vi phạm pháp luật, dân tộc thiểu số, diện hộ nghèo, cận nghèo, thất nghiệp hoặc chịu tác động tiêu cực từ mạng xã hội, áp lực cuộc sống...

Theo Phó Chủ tịch Hội LHTN TP Hồ Chí Minh Trịnh Thị Hiền Trân, hiện nay, thành phố vẫn còn một bộ phận thanh niên thiếu ý thức rèn luyện, ý thức chấp hành pháp luật, thiếu bản lĩnh. Tình trạng phạm pháp trong thanh, thiếu niên có xu hướng gia tăng và ngày càng trẻ hóa. Ngoài ra, các đối tượng thanh niên hoàn lương, thanh niên sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng tại các địa phương hiện gặp nhiều khó khăn, như: không có trình độ học vấn, việc làm, thường xuyên bị kỳ thị... dễ dẫn đến tái phạm pháp hoặc tái sử dụng ma túy. Không để những bạn trẻ này bị bỏ lại phía sau, Hội đã triển khai nhiều chương trình, đạt được những kết quả tích cực. Trong đó, nổi bật có chương trình “Hành trình của niềm tin”, nhằm tiếp sức cho thanh niên “hoàn lương”, thanh niên sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, thanh niên có nguy cơ vi phạm pháp luật. Các cấp Hội đã cùng các sở, ngành, tổ chức, đoàn thể chung tay hỗ trợ, giới thiệu việc làm, tạo điều kiện học nghề, vay vốn làm ăn, phát triển kinh tế cho các đối tượng thanh niên nêu trên.

Cụ thể, thanh niên đang trong thời gian chấp hành án sẽ được tư vấn, trang bị kiến thức pháp luật, tư vấn tâm lý, hướng dẫn các kỹ năng thực hành xã hội, cách vượt qua cám dỗ, áp lực cuộc sống, biện pháp phòng tránh lây nhiễm HIV/AIDS, tư vấn thông tin tìm kiếm việc làm sau khi trở về địa phương... Tương tự, đối với những thanh niên hoàn lương, sau cai nghiện, tái hòa nhập cộng đồng..., Hội tiến hành tìm hiểu hoàn cảnh gia đình, điều kiện kinh tế, đồng thời tiếp cận, động viên, tư vấn pháp luật trực tiếp từng trường hợp để đề xuất, giới thiệu việc làm phù hợp, giải quyết nhu cầu vay vốn làm ăn. Thống kê của Hội LHTN TP Hồ Chí Minh cho thấy, từ năm 2014 đến nay, đã có hơn 1.600 phạm nhân tại các trại tạm giam được các cấp Hội và nhiều đơn vị liên quan tư vấn, giáo dục pháp luật, giới thiệu việc làm.

Tại các địa phương, nhiều chương trình hỗ trợ, đồng hành cùng thanh niên yếu thế, hạn chế các điều kiện phát triển cũng được triển khai đồng loạt. Đáng chú ý là, các mô hình câu lạc bộ “Sức sống mới”, “Vững tin”, “Bạn giúp bạn”, “Mầm xanh”... tại 319 phường, xã, thị trấn, trực tiếp giúp đỡ thanh niên có nguy cơ vi phạm pháp luật, hoàn lương, sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Tiêu biểu như: Hội LHTN quận 10, với phương thức nắm danh sách thanh niên đang cai nghiện, từng lầm lỡ tại trung tâm cai nghiện, trại giam để tổ chức các buổi giao lưu, đối thoại, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng trước khi tái hòa nhập cộng đồng. Từ đây, phối hợp các đơn vị, tổ chức tại quận nhằm tìm kiếm, giới thiệu việc làm phù hợp, đồng thời bảo lãnh để các thanh niên kể trên tiếp cận nguồn vốn từ nhiều nguồn vốn khác nhau có cơ hội kiếm sống, làm lại cuộc đời.

Với thanh niên khuyết tật, thanh niên dân tộc thiểu số, Hội luôn quan tâm triển khai nhiều hoạt động phù hợp như “Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam”, tuyên dương “Thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu”, Liên hoan văn nghệ “Giai điệu Lạc Hồng”... Giữa tháng tám vừa qua, tại thành phố mang tên Bác, diễn ra một sự kiện xúc động: lễ cưới tập thể của 41 đôi thanh niên khuyết tật do Hội LHTN TP Hồ Chí Minh tổ chức. Từ sự hỗ trợ, đồng hành, sẻ chia của Hội, 41 cặp vợ chồng nêu trên đã thật sự được hưởng niềm hạnh phúc trọn vẹn, có động lực tiếp tục vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.