Sạt lở núi nghiêm trọng tại Quảng Ngãi

NDO -

Lượng mưa lớn trong những ngày qua đã gây sạt lở núi, chia cắt nhiều tuyến đường huyện Sơn Tây (tỉnh Quảng Ngãi). Đồng thời, vùi lấp, sập nhà người dân tại các khu dân cư triền núi.

Khoảng 22.300 m3 đất đá từ núi cao tràn xuống vùi lấp hoàn toàn 300 m đường Trường Sơn Đông, đoạn qua địa bàn xã Sơn Long, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi
Khoảng 22.300 m3 đất đá từ núi cao tràn xuống vùi lấp hoàn toàn 300 m đường Trường Sơn Đông, đoạn qua địa bàn xã Sơn Long, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi

Sạt lở nghiêm trọng tuyến đường Trường Sơn Đông

Mưa kéo dài nhiều ngày đã gây sạt lở núi nghiêm trọng trên tuyến đường Trường Sơn Đông, đoạn qua địa phận xã Sơn Long (huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi).

Tại km 170+600 đường Trường Sơn Đông, ta-luy dương bị sạt lở, khoảng 22.300 m3 đất đá từ núi cao tràn xuống vùi lấp hoàn toàn 300 m đường giao thông. Khối lượng lớn đất đá tiếp tục tràn xuống vực sâu, cách khu dân cư và nhà dân dưới chân núi khoảng 100 m. Hiện tuyến đường này đang bị chia cắt, chưa thể qua lại được.

Anh Đinh Văn Bia, thôn Ra Pân (xã Sơn Long, huyện Sơn Tây) cho biết “Đi qua khu vực này sợ lắm. Đất đá chắn ngang không đi được. Mình đang chờ xe xúc với các đơn vị ủi dọn sạch mới dám đi. Mùa mưa qua đây nguy hiểm lắm”.

Mưa lũ cũng đã gây sạt lở bốn tuyến đường tỉnh lộ, tuyến đường huyện đi vào các xã vùng sâu huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi. Trong đó tuyến đường ĐH83 tại km 43+920 thuộc địa phận xã Sơn Lập có hai điểm sạt lở, hơn 300 m3 đất đá tràn ra đường; 10.000 m3 đất đá đổ xuống gây sạt lở tuyến đường từ thôn Ra Pân vào khu dân cư Huy Duỗi, mặt đường bị đứt gãy hoàn toàn.

Tuyến đường Sơn Long đi khu dân cư Mang Lăng đất đá đổ tràn, bồi lấp hoàn toàn cống thoát nước, gây xói lở móng nguy cơ tiếp tục sạt lở kéo dài. Tại các tuyến đường sạt lở chia cắt giao thông, người dân không thể qua lại.

Ông Nguyễn Thanh Vượt, Chủ tịch UBND xã Sơn Long cho biết “Hiện chúng tôi cảnh báo người dân, không cho qua lại khu vực này vì đất đá trên núi cao có thể đổ xuống. Các ngành chức năng đang khắc phục để lưu thông tạm về các thôn, khu dân cư”

Di dời khẩn cấp người dân vùng sạt lở núi

Sạt lở nghiêm trọng tại các vùng núi huyện Sơn Tây trong hai ngày qua vùi lấp hai nhà dân ở khu dân cư Huy Duỗi, thôn Ra Pân và làm bị thương một người; đe doạ tính mạng gần 50 hộ dân xã Sơn Long.

Ngay sau khi xảy ra sạt lở núi, chính quyền địa phương đã di dời khẩn cấp 11 hộ dân khu dân cư Huy Duỗi ra vùng nguy hiểm và bố trí nơi ở an toàn. Đồng thời, vận động đưa 40 hộ dân tại các khu vực sạt lở nặng đến nơi ở tạm trong những ngày mưa lớn.  

“Mưa lớn sụp núi tràn vào khu dân cư, may là không sao cả. Cán bộ xã chuyển chúng tôi ra khỏi chỗ đó. Hiện chúng tôi đang ở tạm nhà người quen. Chúng tôi cũng được hỗ trợ gạo, lương thực mấy ngày nay. Giờ chúng tối chỉ muốn có chỗ ở an toàn thôi”, Bà Đinh Thị Xin, thôn Ra Pân lo lắng.

Hiện chính quyền địa phương đang rà soát các khu dân cư nằm trong vùng nguy hiểm để sơ tán dân. Đồng thời, phối hợp ngành chức năng giải phóng khối lượng đất đá, thông tuyến về các xã vùng sâu, không để chia cắt nhiều ngày.

Ông Đinh Quang Ven, Quyền Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây cho biết “Chúng tôi bố trí bà con nơi ở an toàn như nhà văn hóa thôn, trạm bảo vệ rừng và cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết cho các hộ gia đình có người bị thương, hộ di dời. Huyện chủ động khắc phục các vị trí sạt lở nhỏ, thông xe tạm thời. Đối với các tuyến đường sạt lở nghiêm trọng cần sớm giải phóng đất đá để thông tuyến cho nhân dân đi lại an toàn”.

Trước tình hình sạt lở núi nghiêm trọng, trong sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã kiểm tra, chỉ đạo chính quyền địa phương tiếp tục sơ tán dân trong thời điểm mưa lũ kéo dài.

"Lo ngại nhất hiện nay là mưa vùng núi Quảng Ngãi kéo dài, nguy cơ sạt lở núi, các khu dân cư sẽ tiếp tục xảy ra. Vì vậy, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu chính quyền địa phương lên các phương án vận động, di dời dân vùng triền núi, chân núi ra khỏi vùng nguy hiểm" - ông Đặng Văn Minh chia sẻ.

“Rà soát lại tất tả các hộ dân sống gần sườn núi, chân núi nguy cơ sạt lở phải di chuyển đến nơi an toàn, không để thiệt hại về người. Đồng thời, phối hợp đơn vị quản lý kiểm tra, khẩn trương khắc phục kịp thời thông tuyến đường Đông Trường Sơn, các tuyến tỉnh lộ, đường liên huyện. Những khu vực sạt lở núi phải gia cố từ trên cao, khu vực nào còn nguy hiểm không cho người dân, phương tiện qua lại” - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh khẳng định.

Khắc phục hậu quả mưa lũ nghiêm trọng ở miền trung