Sắp có mưa lớn diện rộng, Bắc Bộ chấm dứt nắng nóng

* Cứu tám ngư dân gặp nạn trên biển

Ngày 11-8, Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia thông tin cuối cùng về cơn bão số 3: Bão đã đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc).

Quân y Đồn Biên phòng Nhật Lệ (Quảng Bình) tổ chức đón, kiểm tra sức khỏe, thân nhiệt cho các ngư dân bị nạn. Ảnh: ĐỨC TRÍ
Quân y Đồn Biên phòng Nhật Lệ (Quảng Bình) tổ chức đón, kiểm tra sức khỏe, thân nhiệt cho các ngư dân bị nạn. Ảnh: ĐỨC TRÍ

Hồi 7 giờ, vị trí tâm bão ở khoảng 24,3 độ vĩ bắc; 117,7 độ kinh đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11. Đến 19 giờ ngày 11-8, bão số 3 di chuyển theo hướng bắc, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km, đi sâu vào đất liền tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó thành vùng áp thấp. Trên đất liền, từ đêm 12-8, Bắc Bộ sẽ xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng kéo dài, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có khả năng xảy ra mưa to đến rất to.

* Từ ngày 12-8, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn, khu vực Nam Sơn La, Hòa Bình, trung du và đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35 đến 360C; khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng, vùng núi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 370C, có nơi hơn 370C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 55% - 65%. Thời gian có nhiệt độ hơn 350C từ 11 đến 16 giờ. Cảnh báo: Từ ngày 13-8, nắng nóng ở Bắc Bộ chấm dứt. Nắng nóng diện rộng ở Trung Bộ có khả năng kéo dài đến hết ngày 13-8. Từ ngày 14-8, nắng nóng suy giảm dần.


* Theo Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam, trong tháng 8, lũ tại Tân Châu và Châu Đốc (An Giang) có xu thế tăng với cường suất trung bình từ 3 đến 5 cm/ngày. Lũ tăng mạnh hơn vào nửa cuối tháng 8. Về lũ nội đồng, ở vùng thượng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), mực nước lũ dự báo biến đổi từ 0,56 đến 2,77 mm. Ở vùng giữa và ven biển ĐBSCL, mực nước lũ ở mức thấp và chịu tác động mạnh bởi thủy triều. Dự báo cuối tháng 8, mực nước lớn nhất biến đổi từ 0,47 đến 1,80 m, mực nước cao biến đổi từ 0,8 đến 1,8 m tập trung ở khu vực cửa sông chính và ven Biển Đông, các khu vực ven Biển Tây và sâu trong nội đồng mực nước thấp dưới 0,8 m... Với mức lũ cuối tháng 8 ở mức thấp như nhận định ở trên thì hầu như không ảnh hưởng đến các khu vực sản xuất lúa hè thu và thu đông.

* Toàn tỉnh Hòa Bình có 544 hồ chứa thủy lợi các loại đang hoạt động, trong đó có 474 hồ chứa có dung tích toàn bộ từ 50.000 m3 trở lên. Trong 474 đập, hồ chứa nước cần thực hiện các quy định về an toàn đập, có 49 hồ lớn, 151 hồ đập loại vừa, 274 hồ, đập loại nhỏ. Qua kiểm tra các công trình trước mùa mưa lũ năm 2020 cho thấy, hồ, đập được vận hành bình thường ở mức nước thiết kế là 352 công trình. Có 192 hồ, đập có một số tồn tại ở các hạng mục như thấm qua thân và nền đập, lún, nứt, sạt trượt mái dốc, xói lở thượng, hạ lưu, hư hỏng, xói lở tràn hoặc tràn không bảo đảm khả năng thoát lũ, rò rỉ cống lấy nước… cần khắc phục, sửa chữa.

* Huyện Sông Mã (Sơn La) có một hồ thủy lợi Nà Ngặp (Chiềng Khoong); có các đập thủy điện: Nậm Sọi (Mường Cai); Mường Mung (Mường Hung); Keo Bắc (Chiềng Sơ); Nậm Công 3, 4, 5 (Huổi Một). Việc bảo đảm an toàn hồ đập được thường xuyên kiểm tra, vận hành đúng quy định. Theo Nhà máy thủy điện Mường Hung, đơn vị luôn theo dõi lưu lượng nước về hồ để kịp thời xả lũ an toàn và chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm và phương án ứng phó tình huống khẩn cấp nếu có.

* Ngày 11-8, lãnh đạo UBND thành phố Cần Thơ cùng các sở, ngành chức năng khảo sát tình hình sạt lở bờ sông Ô Môn từ vàm rạch Ba Rích đến rạch Ca My thuộc phường Thới An, quận Ô Môn. Hiện, toàn tuyến giao thông khu vực này có nhiều đoạn bị sạt lở, đường giao thông bị sụp lún và sạt ra sông Ô Môn, đe dọa sinh hoạt, giao thông tại địa phương. Đặc biệt, khu vực này còn có một số nhà sàn của người dân cặp mé sông rất nguy hiểm, khả năng bị sạt lở bất cứ lúc nào.

* Ngày 11-8, Đồn Biên phòng Nhật Lệ (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình) cho biết, vừa tổ chức lực lượng tiếp nhận tám người trên tàu cá QB 91361 TS bị chìm cách Cửa biển Nhật Lệ (Quảng Bình) 20 hải lý vào sáng cùng ngày. Tại thời điểm gặp nạn, tám người trên tàu đã may mắn được tàu cá QB 92308 TS hoạt động gần đó phát hiện kịp thời và cứu vớt an toàn.