Sắp có không khí lạnh tăng cường

* Cháy rừng lớn ở Ðiện Biên

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, từ nay đến ngày 18-12, các tỉnh miền bắc có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Ðêm và sáng sớm trời rét.

Hiện trường vụ cháy rừng tại xã Noong Luống (huyện Ðiện Biên, tỉnh Ðiện Biên). Ảnh: LAN PHƯƠNG
Hiện trường vụ cháy rừng tại xã Noong Luống (huyện Ðiện Biên, tỉnh Ðiện Biên). Ảnh: LAN PHƯƠNG

Từ ngày 19 đến 25-12, có mưa, mưa rào rải rác trong ngày 19 và ngày 20-12, sau có mưa vài nơi. Trời rét. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp nhiễu động trong đới gió đông trên cao, các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 100 đến 200 mm/đợt, riêng các tỉnh từ Quảng Trị đến bắc Phú Yên 250 đến 350 mm/đợt, có nơi hơn 400 mm. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa. Riêng các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Theo nhận định, ngày 19-12, dự báo một đợt không khí lạnh tăng cường sẽ tràn xuống nước ta khiến các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào, trời chuyển rét. Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ngày 19 và 20-12 vịnh Bắc Bộ và vùng biển bắc Biển Ðông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.

* Do diện tích nông nghiệp và rừng trồng bị thiệt hại trong đợt nắng hạn năm 2019, tỉnh Phú Yên đã đề xuất hỗ trợ hơn 156 tỷ đồng khắc phục các ảnh hưởng tới sản xuất và thiếu nước sinh hoạt; hỗ trợ rừng trồng bị chết do nắng hạn hơn 60 tỷ đồng. Ðược biết, diện tích đất sản xuất bị hạn vụ hè thu trên địa bàn tỉnh là 8.927,8 ha, trong đó mất trắng hơn 1.690 ha và gần 8.555 ha bị hạn hán, thiếu nước tưới phải tăng cường bơm tưới; hơn 11.897 hộ thiếu nước sinh hoạt. Ngoài ra, do nắng nóng kéo dài, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 70 vụ cháy rừng, với diện tích hơn 1.180 ha; rừng trồng bị chết do nắng hạn hơn 3.034 ha.

* Theo Trung tâm Bảo vệ thực vật phía nam, trong vụ đông xuân 2019 - 2020 và cả năm 2020, các địa phương đồng bằng sông Cửu Long cần triển khai ngay các biện pháp bảo vệ trà lúa đông xuân. Trong những ngày tới, có khả năng bùng phát dịch hại trên các cây trồng chủ lực, đặc biệt là rầy nâu thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Năm 2019, các tỉnh Nam Bộ gieo sạ hơn 4.246 nghìn ha lúa, trồng hơn 236 nghìn ha rau màu các loại, gần 372 nghìn ha cây ăn quả, gần 1,184 triệu ha cây công nghiệp khác.

* Những ngày gần đây, có thời điểm nước mặn hơn 2 ‰ tràn về TP Mỹ Tho (Tiền Giang), cách cửa Tiểu hơn 60 km. Toàn hệ thống cống đập ngăn mặn, trữ ngọt vùng ngọt hóa Gò Công, dự án Bảo Ðịnh phải đóng kín. UBND tỉnh đã thực hiện nhiều biện pháp đối phó khẩn cấp với nước mặn; trong đó tập trung bảo vệ hơn 24 nghìn ha lúa, hàng nghìn ha vườn cây thanh long ở vùng ngọt hóa Gò Công.

* Ngày 14-12, tại đội 15, xã Noong Luống, huyện Ðiện Biên (tỉnh Ðiện Biên) xảy ra một vụ cháy rừng lớn. Do gặp thời tiết hanh khô, rừng có nhiều tre, nứa nên đám cháy càng bùng phát mạnh, lan nhanh. Ðến gần 19 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt. Tuy nhiên, dưới bề mặt còn tiềm ẩn nguy cơ cháy ngầm rất cao. Ðược biết, đây là vụ cháy rừng lớn thứ hai xảy ra trong năm 2019 ở khu vực này. Trước đó, vào đêm 14-5, tại khu vực này cũng đã xảy ra một vụ cháy rừng lớn.

Vẫn còn hơn 27 nghìn điểm giết mổ động vật nhỏ lẻ

Theo Cục Chăn nuôi, cả nước có hơn 350 mô hình liên kết trong hoạt động sản xuất chăn nuôi, hơn 2.000 cơ sở chăn nuôi tham gia nuôi gia công cho các doanh nghiệp, công ty trong và ngoài nước. Vẫn còn hơn 27 nghìn cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ, tập trung chủ yếu ở một số địa phương khu vực phía bắc. Các địa phương đều đã có quy hoạch mạng lưới cơ sở giết mổ tập trung, tuy nhiên việc triển khai đầu tư xây dựng các cơ sở này trên thực tiễn gặp nhiều khó khăn, còn chậm so với kế hoạch do quỹ đất, nguồn vốn đầu tư. Hiện nay, trên cả nước mới xây dựng và đưa vào hoạt động được 434 cơ sở giết mổ tập trung trên tổng số 1.230 cơ sở giết mổ được quy hoạch.