Sập bờ kè đất ở Yên Bái, hai người thương vong

NDO -

Theo thông tin từ Công an TP Yên Bái (Yên Bái), khoảng 20 giờ 50 phút, ngày 1-7, trên địa bàn đã xảy ra vụ sập bờ kè đất, khiến một người chết và một người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

 20 giờ 50 phút, ngày 1-7, trên đường tỉnh lộ 314, đoạn thuộc thôn Bình Sơn, xã Văn Phú, TP Yên Bái, Nhà máy giấy Yên Bình thuộc Công ty Cổ phần nông lâm sản thực phẩm Yên Bái tổ chức thi công cống thoát nước từ nhà máy ra sông Hồng.

Khi đang thi công đào rãnh ven đường để đặt cống (độ sâu rãnh khoảng 2m) thì bờ kè đất của ông Nguyễn Đình Đông, SN 1976, thôn Bình Sơn, bị đổ, vùi lấp vào công nhân đang thi công công trình, làm anh Trần Văn Công (SN 1979), trú tại thôn Hợp Thịnh, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình (Yên Bái) tử vong và anh Đỗ Hải Nam (SN 1980), cùng trú tại xã Phú Thịnh bị thương.

Sập bờ kè đất ở Yên Bái, hai người thương vong -0 Hiện trường vụ việc.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an TP Yên Bái đã tổ chức lực lượng phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân. Nguyên nhân ban đầu xác định, do quá trình đào rãnh đặt cống đã đào sâu và gần chân kè đất của hộ dân gây sụt lún, đổ bờ kè dẫn đến tai nạn.

Hiện, vụ việc đang được Công an TP Yên Bái tiếp tục xác minh, làm rõ.