Sân bay Vân Đồn đón 278 công dân Việt Nam từ châu Âu

NDO -

Vào lúc 6 giờ 14 phút sáng 2-8, chuyến bay Airbus A350 mang số hiệu VN18 của Hãng hàng không Vietnam Airlines chở 278 hành khách là công dân Việt Nam từ các nước thuộc khu vực châu Âu - một trong những vùng dịch lớn nhất thế giới hiện nay - đã hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh). 

Các công dân trở về qua sân bay Vân Đồn đều được kiểm tra y tế chặt chẽ theo quy định của Bộ Y tế về phòng, chống dịch.
Các công dân trở về qua sân bay Vân Đồn đều được kiểm tra y tế chặt chẽ theo quy định của Bộ Y tế về phòng, chống dịch.

Đây là chuyến bay thứ 12 đưa công dân Việt Nam từ các nước đang nằm trong tâm dịch khu vực châu Âu trở về Việt Nam an toàn, và là chuyến bay thứ 4 xuất phát từ Pháp hạ cánh sân bay quốc tế Vân Đồn.

278 hành khách đến từ nhiều nước thuộc khu vực Schengen, chủ yếu gồm du học sinh hoặc lao động gặp khó khăn về nơi ở, không thể gia hạn thị thực, các trường hợp đặc biệt khó khăn khác… Hành khách được kiểm tra y tế, đo thân nhiệt trước khi lên chuyến bay, đồng thời đeo khẩu trang y tế suốt hành trình. 

Tất cả hành khách xuống máy bay được đón tiếp và thực hiện các thủ tục khai báo y tế bắt buộc, thủ tục nhập cảnh, hải quan tại khu vực bên ngoài nhà ga, mỗi hành khách được hướng dẫn sát khuẩn tay, đeo khẩu trang và đứng cách nhau 2m. Tất cả hành lý xách tay và hành lý ký gửi được khử trùng bằng chất khử trùng đặc biệt.

Sau khi hoàn tất thủ tục, hành khách được đưa về khu vực cách ly, theo dõi sức khỏe trong 14 ngày theo quy định. Khu vực nhà ga và luồng di chuyển của hành khách đều được phun khử trùng, khử khuẩn.

Kể từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát trên phạm vi toàn cầu đến nay, sân bay quốc tế Vân Đồn đã đón gần 90 chuyến bay, không những đưa người Việt từ các quốc gia đang có dịch về nước mà còn chuyên chở giới chuyên gia, doanh nhân, đội ngũ kỹ sư chất lượng cao đến làm việc tại Việt Nam.

Dự kiến, từ nay tới 10-8, sân bay Vân Đồn tiếp tục đón bảy chuyến bay, trong đó có hai chuyến chở người Việt từ Mỹ và Nga về nước.

Dịch Covid-19 diễn biến nhanh, lây lan nhiều tỉnh, thành phố