Sa Pa rét đậm 8,1 độ C

NDO -

Sáng nay, 1-12, Đài Khí tượng - Thủy văn Lào Cai cho biết, nhiệt độ tại Sa Pa giảm xuống 8,1 độ C, thời tiết rét đậm, rét hại.

Sa Pa rét 8 ,1 độ C. (Ảnh: QUỐC HỒNG)
Sa Pa rét 8 ,1 độ C. (Ảnh: QUỐC HỒNG)

Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh từ phía bắc, đêm về sáng 1-12, nhiệt độ tại các khu vực trong tỉnh Lào Cai giảm xuống thấp. Cụ thể, tại TP Lào Cai, nhiệt độ giảm tới 16,8 độ C, thị trấn Phố Ràng (Bảo Yên) 16,4 độ C, vùng núi Bắc Hà rét hại 11,5 độ C, Khu du lịch quốc gia Sa Pa giảm thấp nhất, ở mức 8,1 độ C, gây rét đậm, rét hại.

Trên các tuyến quốc lộ 4D từ TP Lào Cai đi Sa Pa và các tuyến tỉnh lộ đi các huyện Bắc Hà, Mường Khương, Si Ma Cai, do sương mù dày đặc nên tầm nhìn bị hạn chế. Các phương tiện tham gia giao thông phải bật đèn pha và đèn vàng để “phá sương” tăng tầm quan sát, đi tốc độ thấp bảo đảm an toàn.

Thời tiết rét lạnh nhưng khô ráo như vùng ôn đới nên thu hút du khách trong những ngày nghỉ cuối tuần. Bà Hoàng Thị Vượng, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Sa Pa cho biết, lượng khách đến Sa Pa khá đông, để tham dự Lễ hội tái hiện chợ tình Sa Pa và đón nhận Bằng công nhận Di sản phi vật thể cấp quốc gia "Nghệ thuật trang trí trang phục" và "Nghề làm trống, dân tộc Dao ở Sa Pa".

Từ đầu năm đến nay, Sa Pa đã thu hút hơn một triệu lượt du khách, trong đó có 820 nghìn lượt du khách nước ngoài đến tham quan, nghỉ dưỡng và khám phá, trải nghiệm cảnh quan, bản sắc văn hóa, đi bộ và leo núi, làm nông nghiệp cùng người dân bản địa.

Sa Pa rét đậm 8,1 độ C -0
 Tái hiện Lễ hội chợ tình người Dao ở Sa Pa. (Ảnh: THI KHANH)

Để thu hút du khách, kích cầu du lịch "ấm" trở lại,  chính quyền thị xã Sa Pa tổ chức tái hiện Lễ hội chợ tình truyền thống của người Dao bản địa, vào các tối thứ bảy hằng tuần, tại sân vận động trung tâm thị xã; từ ngày 9 đến 13-12, tổ chức Lễ hội nghệ thuật ánh sáng; đặc biệt, ngày 1-1-2021 (Tết Dương lịch) sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật và các hoạt động Chào Xuân mới 2021 và đón đoàn du khách đầu tiên đến “xông đất” Sa Pa.