Quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung

NDO -

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao, phát huy truyền thống đoàn kết, “tương thân, tương ái”, trong các ngày từ 23 đến 27-10-2020, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang phối hợp các hội, ban quan lý người Việt Nam tại các tỉnh Bắc Lào tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh  miền trung đang bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Hội người Việt Nam tỉnh Luang Prabang luôn nhiệt tình, tham dự các đợt quyên góp mà Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang kêu gọi.
Hội người Việt Nam tỉnh Luang Prabang luôn nhiệt tình, tham dự các đợt quyên góp mà Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang kêu gọi.

Ngày 27-10, tham dự buổi quyên góp tại Tổng Lãnh sự quán Luang Prabang, có cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán, các cơ quan Việt Nam bên cạnh Tổng Lãnh sự quán, các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh tại Bắc Lào và bà con kiều bào tại Luang Prabang.

Tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Nguyễn Đăng Hùng đánh giá cao sự ủng hộ hết sức nhiệt tình của các cơ quan, hội đoàn trước những khó khăn của đồng bào miền trung; khẳng định đây là việc làm đậm nét truyền thống "lá lành đùm lá rách" của dân tộc Việt Nam. Tổng Lãnh sự đã gửi lời cảm ơn đến tất cả các cán bộ, nhân viên tại các cơ quan, bà con người Việt Nam đang sinh sống làm ăn tại Bắc Lào đã tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung.

Số liệu thống kê đến chiều 28-10, số tiền của đợt quyên góp lần này của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang được 152 triệu kíp Lào và 42 triệu đồng, sẽ sớm được Tổng Lãnh sự quán chuyển toàn bộ số tiền tiếp nhận về Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình bị ảnh hưởng bởi đợt lũ lụt.

Việc cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang cùng doanh nghiệp và kiều bào các tỉnh Bắc Lào sẵn lòng “nhường cơm, sẻ áo” với tinh thần “thương người như thể thương thân”, đã thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và truyền thống đạo lý vô cùng tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

MTTQ tỉnh Nam Định tiếp nhận hơn 520 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền trung 

Ngày 28-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định tổ chức tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền trung bị thiệt hại do bão lụt trong thời gian qua. Tổng cộng 24 cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã tham gia ủng hộ, với số tiền mặt hơn 520 triệu đồng cùng nhiều hiện vật.

Tổng Lãnh sự quán Luang Prabang (Lào) quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung -0
MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định tiếp nhận hơn 520 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền trung. 

Những ngày qua, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ tỉnh Nam Định nhằm ủng hộ đồng bào các tỉnh miền trung bị ảnh hưởng, thiệt hại nghiêm trọng do bão lụt, nhiều thành phần, tầng lớp trên địa bàn tỉnh đã tham gia đóng góp. Trong đó, Giáo hội Phật giáo tỉnh ủng hộ 105 triệu đồng, Công ty Điện lực Nam Định ủng hộ 100 triệu đồng, Liên đoàn lao động tỉnh ủng hộ 50 triệu đồng...
Ngoài ủng hộ tiền mặt, Bưu điện tỉnh Nam Định thông báo miễn phí vận chuyển tiền, hàng hoá cứu trợ đồng bào miền trung. Với tinh thần “lá rách ích đùm lá rách nhiều”, một số người dân ở TP Nam Định cũng đến trụ sở Ủy ban MTTQ tỉnh ủng hộ tiền, vật dụng.  

Tiếp nhận ủng hộ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định, ông Đoàn Văn Hùng trân trọng cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân dành cho đồng bào miền trung lúc khó khăn, hoạn nạn; thiết thực thể hiện tinh thần đoàn kết, nghĩa tình, sẻ chia của dân tộc. Ông Hùng cho biết, MTTQ tỉnh cũng sẽ trích các nguồn quỹ vận động đang quản lý để ủng hộ đồng bào miền trung.