Quyên góp gần 70 triệu đồng hỗ trợ người phụ nữ bị chồng tẩm xăng đốt

NDO -

Chiều 1-9, tại xã Bình Nguyên, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Kiến Xương tổ chức trao tặng gia đình nạn nhân Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1983, trú thôn An Chỉ, xã Bình Nguyên) số tiền hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong, ngoài tỉnh ủng hộ để giúp nạn nhân cùng gia đình vượt lên khó khăn, ổn định cuộc sống.

Trao sổ tiết kiệm trị giá 30 triệu đồng cho ba con nhỏ của nạn nhân Hương.
Trao sổ tiết kiệm trị giá 30 triệu đồng cho ba con nhỏ của nạn nhân Hương.

Như Nhân Dân điện tử đã đưa tin, do mâu thuẫn vợ chồng, khoảng 19 giờ 45 phút  ngày 23-8, Đoàn Ngọc Huy (SN 1982) dùng xăng đổ lên người và châm lửa đốt chị Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1983), là vợ Huy, làm chị Hương bị bỏng. Ngay sau đó, Huy đã đến UBND xã Bình Nguyên, huyện Kiến Xương đầu thú. 

Ngày 26-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Kiến Xương ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh tạm giam đối với Đoàn Ngọc Huy. Nạn nhân Hương đang được điều trị tích cực tại Viện Bỏng quốc gia do phần lớn cơ thể bị bỏng ở mức độ rất nặng.

Trước hoàn cảnh khó khăn hiện nay của chị Hương (bản thân đang nằm viện, chồng vướng vòng lao lý, có ba con nhỏ, bố mẹ già yếu), Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Kiến Xương đã tới thăm, động viên gia đình, đồng thời gửi công văn phát động cán bộ, hội viên phụ nữ các cấp hội quyên góp, ủng hộ gia đình chị Hương.

Đến nay, sau năm ngày phát động, Hội đã tiếp nhận tổng số tiền 68 triệu 850 nghìn đồng từ các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện và nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh (trong đó có một số phóng viên báo chí).

Chiều 1-9, trước sự chứng kiến của chính quyền huyện, xã cùng đông đảo nhân dân, bà Lương Thị Kim Oanh, Chủ tịch Hội LHPN huyện Kiến Xương đã trao cho đại diện gia đình nạn nhân tổng số tiền 68 triệu 850 nghìn đồng. Trong đó, trao riêng cho nạn nhân Hương số tiền 38 triệu 850 nghìn đồng để điều trị (gồm 36 triệu 850 nghìn đồng do các cấp hội phụ nữ huyện Kiến Xương quyên góp và 2 triệu đồng do Hội LHPN huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình ủng hộ).

Ngoài ra, Hội LHPN huyện Kiến Xương lập sổ tiết kiệm trị giá 30 triệu đồng trao tặng cho ba cháu nhỏ (con của nạn nhân Hương) để ổn định cuộc sống sau này.

Liên quan đến sự việc đau lòng này, trao đổi với báo chí, Hội LHPN tỉnh Thái Bình cho biết: Hội đã có báo cáo nhanh gửi Trung ương Hội LHPN Việt Nam; đồng thời tiếp tục nắm bắt, theo dõi vụ việc và có biện pháp phối hợp, hỗ trợ kịp thời bảo vệ quyền lợi cho nạn nhân, kiến nghị xử lý đối tượng nghiêm minh theo quy định pháp luật.