Quảng Trị: Phát hiện và xử lý thành công quả bom nặng hơn 265 kg

NDO -

NDĐT - Chiều 23-11, Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị (thuộc Tổ chức Cây hòa bình Việt Nam) đã di chuyển thành công quả bom MK82 500 LBS, nặng hơn 265 kg, dài 1,7m tại thôn Prin C, xã A Dơi (Hướng Hóa) về bãi nổ tập trung để xử lý.

Quả bom được đưa lên khỏi mặt đất.
Quả bom được đưa lên khỏi mặt đất.

Trước đó, trong quá trình san lấp đường dân sinh tại thôn Prin C, người dân phát hiện quả bom nằm sâu dưới lớp đất.

Được biết, quả bom trên do quân đội Mỹ sản xuất và ném xuống địa bàn xã A Dơi trong những năm chiến tranh nhằm ngăn chặn sự tiến công nổi dậy của quân và dân địa phương trong chiến dịch giải phóng huyện Hướng Hóa nhưng không phát nổ.