Quảng Ngãi tiếp tục đón dân từ vùng dịch về địa phương

NDO -

Ngày 1-9, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, UBND tỉnh này giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội làm đầu mối tổ chức đón người dân từ vùng dịch về địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Ngọc Dũng (người đứng bên phải) thị sát khu cách ly tập trung tại Sư đoàn bộ binh 307.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Ngọc Dũng (người đứng bên phải) thị sát khu cách ly tập trung tại Sư đoàn bộ binh 307.

Cụ thể, giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi làm đầu mối thông tin, phối hợp Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và các đơn vị liên quan tiếp nhận thông tin, số lượng, thời gian, địa điểm cụ thể, thông báo cho Công an tỉnh tổ chức đón công dân Quảng Ngãi từ thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam có nguyện vọng về địa phương do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Đồng thời, chọn khu cách ly tập trung tại Sư đoàn bộ binh 307 đón công dân và thực hiện cách ly theo đúng quy định.

UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh làm đầu mối tổ chức việc xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người có nguy cơ nhiễm bệnh cao, nhân viên y tế, người trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch bảo đảm đúng số lần quy định.

Đối với việc thực hiện một số biện pháp trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới, tỉnh Quảng Ngãi thực hiện theo nguyên tắc: Các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố phát sinh ca bệnh dương tính trong cộng đồng được Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch công bố và địa điểm thực hiện các biện pháp theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng chính phủ; chưa qua 14 ngày kể từ ngày đến, về Quảng Ngãi phải cách ly tập trung.

Người về từ địa phương nêu trên nhưng đã qua 14 ngày thì cách ly tại nhà, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Thực hiện khai báo y tế đối với các địa phương đang áp dụng Chỉ thị số 19/ CT-TTg ngày 24-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ.

UBND tỉnh Quảng Ngãi thống nhất Sở Ngoại vụ tiếp nhận lưu học sinh Lào và thực hiện cách ly y tế tập trung 14 ngày theo quy định.

Trước đó, ngày 22-8, tỉnh Quảng Ngãi đã đón 342 người dân trở về từ tâm dịch Đà Nẵng đưa thẳng vào các khu cách ly tập trung của tỉnh. Qua xét nghiệm lần đầu, 100% mẫu đều có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Trước khi kết thúc cách ly tập trung, ngành y tế tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm lần thứ hai, nếu kết quả âm tính, các công dân đủ điều kiện hoàn thành thời gian cách ly.

Tập trung phòng, chống dịch Covid-19