Quảng Bình nới lỏng hạn chế phòng, chống dịch và mở lại một số hoạt động

NDO -

Từ 0 giờ ngày 29-5, hoạt động tham quan, du lịch, vui chơi ở tỉnh Quảng Bình được mở cửa trở lại phục vụ khách nội tỉnh. Kinh doanh dịch vụ không thiết yếu được cũng được hoạt động trở lại với quy mô dưới 20 người. Thông tin trên được UBND tỉnh Quảng Bình thông báo chiều 28-5. 

Tỉnh Quảng Bình cho phép mở lại hoạt động du lịch phục vụ khách nội tỉnh.
Tỉnh Quảng Bình cho phép mở lại hoạt động du lịch phục vụ khách nội tỉnh.

Do tình hình phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Quảng Bình đang được kiểm soát và thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa tích cực phòng, chống dịch Covid-19, UBND tỉnh Quảng Bình quyết nới lỏng một số biện pháp hạn chế trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Theo đó, hoạt động tham quan, du lịch, vui chơi ở tỉnh Quảng Bình được mở cửa trở lại phục vụ khách nội tỉnh, gồm: động Phong Nha, động Tiên Sơn, động Thiên Đường, suối nước Moọc, sông Chày - hang Tối, vườn thực vật, thung lũng Hava, công viên Ozo Treetop, thác Mơ, Bảo tàng tổng hợp tỉnh, các di tích văn hóa- lịch sử, tín ngưỡng, tôn giáo; các điểm vui chơi, giải trí, khu vui chơi trẻ em.

Một số hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu được hoạt động trở lại, gồm: câu lạc bộ, phòng tập thể dục- thể thao trong nhà, các hoạt động thể thao ngoài trời dưới 20 người (kể cả khán giả), sân tập golf.

Riêng các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu có nguy cơ lây lan dịch Covid-19 như rạp chiếu phim, tiệm game, tiệm internet công cộng, karaoke, massage, quán bar, vũ trường, sân golf, vẫn tiếp tục tạm dừng hoạt động. Việc dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường (trừ các lớp học, ôn thi đối với các học sinh cuối cấp) cũng tạm dừng cho đến khi có thông báo mới.

UBND tỉnh Quảng Bình yê cầu các cơ sở được phép hoạt động trở lại phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. Nếu cơ sở nào không tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch sẽ bị xử lý theo quy định.