Quản lý lao động từ vùng có yếu tố dịch tễ liên quan về Thanh Hóa

NDO -

Ngày 3-2, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Thanh Hóa cho biết: Các chốt kiểm soát hiện chốt chặn, tăng cường giám sát, quản lý người, phương tiện có yếu tố dịch tễ liên quan về Thanh Hóa.

Biên phòng Sầm Sơn tiếp cận quản lý phương tiện cùng lao động từ vùng dịch trở về địa phương.
Biên phòng Sầm Sơn tiếp cận quản lý phương tiện cùng lao động từ vùng dịch trở về địa phương.

Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 2-2, tại khu vực bản Kéo Té, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát, lực lượng tuần tra lưu động phòng, chống dịch Covid-19 Đồn Biên phòng Pù Nhi, BĐBP Thanh Hóa phát hiện, ngăn chặn Ma A Thành, sinh năm 1996; Lý Chỉn Lìn, sinh năm 1987; Vàng A Hồng, sinh năm 1990 đang trên đường nhập cảnh trái phép từ Lào vào Việt Nam.

Ba người khai nhận đều cư trú tại xã Đắk R’Măng, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông sang Lào lao động tại tỉnh Xiêng Khoảng, rồi rủ nhau vượt biên giới trái phép về quê đón Tết. Bộ đội Biên phòng kiểm tra thân nhiệt, hướng dẫn thực thi các biện pháp phòng, chống dịch, lập hồ sơ xử lý vi phạm và phối hợp Trung tâm y tế huyện Mường Lát đưa ba người nhập cảnh trái phép đến khu cách ly tập trung, thực hiện cách ly y tế theo quy định.

Cùng ngày, tại khu vực Lạch Ghép, xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương, đơn vị kiểm soát thuộc Đồn Biên phòng Sầm Sơn phát hiện tàu cá TH 6340 TS từ vùng có yếu tố dịch tễ liên quan trở về địa phương nên khẩn trương tiếp cận quản lý phương tiện cùng nhân lực. Chủ tàu là anh Thạch Văn Tiến, sinh năm 1980 ở thôn Bình, xã Quảng Nham cùng 10 lao động làm việc ở huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh về địa bàn được BĐBP cùng chính quyền cơ sở, cán bộ chuyên môn hướng dẫn khai báo y tế, thực hiện cách ly tại gia đình.