Phun hóa chất khử trùng tại Hội An

NDO -

Sáng 2-8, Trung tâm Ứng phó sự cố hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân thuộc Binh chủng Hóa học Bộ Quốc phòng phối hợp với Tiểu đoàn Hóa học 78, Quân khu 5 tổ chức phun hóa chất khử trùng tại thành phố Hội An và huyện Đại Lộc, (Quảng Nam).

Lực lượng quân đội phun thuốc hóa chất khử trùng tại phố cổ Hội An.
Lực lượng quân đội phun thuốc hóa chất khử trùng tại phố cổ Hội An.

Trong khoảng thời gian từ 8 giờ đến 10 giờ sáng ngày 2-8, Đoàn xe chuyên dụng của quân đội đã phun chất tiêu độc, khử trùng toàn bộ khu vực phố cổ An Hội và một số khu vực nguy cơ cao khác trên địa bàn thành phố như: khối An Hội (phường Minh An), Bệnh viện Đa khoa Hội An, chùa Bảo Thắng (phường Sơn Phong)... với tổng diện tích phun hơn 31.600m2.

Phun hóa chất khử trùng tại vùng dịch Quảng Nam -0
 

Sáng cùng ngày, Trung tâm Ứng phó sự cố hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân thuộc Binh chủng Hóa học Bộ Quốc phòng phối hợp với Tiểu đoàn Hóa học 78, Quân khu 5 cũng đã tổ chức phun hóa chất tiêu độc, khử khuẩn ở các khu vực ghi nhận ca dương tính với SARS-CoV-2 ở huyện Đại Lộc, với tổng diện dịch phun khoảng 60.500m2…

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam, từ ngày 25-7 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận có 25 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (xếp thứ hai sau thành phố Đà Nẵng) và có đến hơn 17 nghìn trường hợp liên quan đang được cách ly. Trong đó, có 1.204 người đang cách ly tại các khu cách ly tập trung, 190 người cách ly tại cơ sở y tế và hơn 15.700 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú…