Phạt tiền và cách ly ba người từ Camphuchia về Việt Nam trái phép

NDO -

NDĐT - Vào lúc 2 giờ 30 phút ngày 25-5, Tổ công tác của Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thường Phước (huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) đang mật phục trên sông Tiền thuộc thủy phận ấp 1, xã Thường Phước 1 thì phát hiện một ghe gỗ đi từ hướng Campuchia về Việt Nam trái phép, bị tổ công tác ra hiệu và bắt giữ.

Lực lượng chức năng lấy lời khai đối tượng vượt biên trái phép.
Lực lượng chức năng lấy lời khai đối tượng vượt biên trái phép.

Trên ghe có ba người gồm: ông Võ Văn Sáng (SN 1963), bà Trần Thị Ni (SN 1966), vợ ông Sáng và Nguyễn Chí Bảo (SN 2002) cùng ngụ ấp 2, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự. Cả ba đều khai đi qua Campuchia bán muối vào ngày 21-5, nhưng không làm thủ tục xuất nhập cảnh, trốn đi vào ban đêm, sau khi bán muối xong tại Campuchia, quay trở về Việt Nam thì bị bắt giữ.

Hiện Tổ công tác đã hoàn chỉnh hồ sơ, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính ba đối tượng trên về hành vi qua lại biên giới không làm thủ tục xuất cảnh theo quy định, với số tiền phạt bốn triệu đồng mỗi đối tượng, đồng thời phối hợp địa phương đưa đi cách ly tập trung.