Phát hiện, quy tập 22 phần mộ liệt sĩ tại Bình Phước

NDO -

Chiều 8-11, Đội K72, lực lượng chuyên trách tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ của tỉnh Bình Phước đã tìm kiếm, cất bốc được 22 phần mộ liệt sĩ tại khu vực ấp K54, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh. Hiện, lực lượng chuyên trách đang tìm kiếm trên diện tích khoảng một héc-ta để tìm kiếm các phần mộ còn lại.

Lực lượng chuyên trách tìm kiếm các phần mộ liệt sĩ tại khu vực ấp K54, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh.
Lực lượng chuyên trách tìm kiếm các phần mộ liệt sĩ tại khu vực ấp K54, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh.

Thượng ta Nguyễn Ngọc Ánh, Chính trị viên Đội K72 cho biết: Trong lúc thi công đường liên thôn tại khu vực ấp K54, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh, người dân đã phát hiện tăng, võng của bộ đội trong lòng đất và báo cho cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, chúng tôi đã triển khai lực lượng tiến hành đào tìm, quy tập. Qua bốn ngày đào tìm, đến thời điểm hiện tại đã cất bốc được 22 phần mộ liệt sĩ, tất cả đều vô danh.

Phát hiện, quy tập 22 phần mộ liệt sĩ -0
Lực lượng chuyên trách cất bốc các phần mộ liệt sĩ tại khu vực ấp K54, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh. 

Hiện, Đội K72 xác định khu vực đào tìm, quy tập vẫn còn hài cốt liệt sĩ, do đó lực lượng này vẫn đang tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm với hy vọng sẽ quy tập được thêm các hài cốt liệt sĩ khác.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kêu gọi các nhân chứng lịch sử, những người từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu tại khu vực Bệnh xá K54 (huyện Lộc Ninh) cung cấp thêm thông tin về các trận đánh, đơn vị, danh sách liệt sĩ (nếu có) nhằm xác định danh tính của các hài cốt liệt sĩ. Mọi thông tin liên hệ về Đội K72, Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước, khu phố 3, phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.